13/04/2022 - 11:08

Nâng bước học sinh nghèo 

Ban điều hành (BĐH) Dự án “Hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại TP Cần Thơ” do Tổ chức Dillon International (DI) - Mỹ tài trợ vừa tổ chức lễ trao học bổng cho trẻ em 2 huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Với sự quan tâm kịp thời, thiết thực, các em được tiếp tục đến trường, hướng đến tương lai tươi sáng. 

Trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo huyện Vĩnh Thạnh phấn khởi nhận học bổng và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo huyện Vĩnh Thạnh phấn khởi nhận học bổng và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

“Nhận các suất học bổng mỗi năm học, con dành đóng học phí, mua sách, đồ dùng học tập. Con tranh thủ thời gian làm thêm để góp phần chăm lo bà nội, giúp các em được đến trường” - Hồ Diệu Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, bộc bạch. Mẹ bỏ đi lúc Minh được 2 tuổi, em nhỏ mới vài tháng. Sau đó, cha Minh lập gia đình mới, có thêm 2 con nữa. Chị em Minh được bà nội chăm sóc, yêu thương, được đến trường như bạn bè trang lứa. Hằng ngày, cha Minh chạy xe ôm công nghệ, bà nội Minh trồng sen, bán kiếm tiền trang trải chi tiêu gia đình. Thương nội tuổi già tần tảo, mỗi tuần, Minh giúp nội mang sen ra chợ bán. Sau giờ học, Minh quán xuyến việc nhà, phụ dì nấu cơm, chăm lo các em; tranh thủ phụ việc quán ăn, tiền công 50.000 đồng/buổi. Tuy bận rộn nhưng Minh luôn chăm chỉ học tập, đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 8 năm liền. Minh bày tỏ: “Sự quan tâm, yêu thương của mọi người là động lực giúp con vượt khó, học tốt”.         

Em Nguyễn Đức Duy, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, hớn hở khoe với mẹ suất học bổng vừa nhận được. Nhẹ nhàng xoa đầu con trai, mẹ Duy kể: “Cách nay 2 năm, chồng tôi qua đời do tai nạn giao thông. Tôi nương tựa nhà mẹ ruột, bươn chải nuôi hai con ăn học, cuộc sống rất khó khăn. Hằng ngày, tôi phụ làm gà, vịt, tiền công khoảng 100.000 đồng. Con gái lớn của tôi phải nghỉ học sớm, đi học nghề. Mấy năm nay, Duy nhận học bổng, tôi dùng số tiền này để chăm lo cho Duy”. 

Đại diện 50 trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo huyện Cờ Đỏ bày tỏ lời tri ân BĐH Dự án, em Võ Thị Thúy Vy, học sinh lớp 6, Trường THCS Thị trấn Cờ Đỏ, không giấu được niềm vui và xúc động. Mấy năm qua, nhờ có học bổng, gia đình Vy trang trải các khoản chi phí học tập. Vy cho biết: “Cha con qua đời, mẹ tảo tần làm ruộng, làm mướn, chăm lo hai chị em con ăn học. Con luôn cố gắng để năm nào cũng đạt Học sinh Giỏi, đền đáp công ơn cha mẹ, sự quan tâm của mọi người dành cho mình”.   

Theo BĐH Dự án, năm 2017, Dự án được UBND TP Cần Thơ phê duyệt và triển khai thực hiện tại 2 huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Dự án gồm 2 giai đoạn (2017-2018) và (2019-2021), với 10 đợt trao học bổng. Mỗi đợt gồm 100 suất (trị giá 50USD/suất) dành cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo trên địa bàn 2 huyện. Thời gian qua, huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học 2 huyện quan tâm triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo chọn đúng trẻ em đủ điều kiện thụ hưởng, có cơ hội phát triển toàn diện. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cờ Đỏ, qua kiểm tra, khảo sát, trên 92% trẻ hưởng lợi từ Dự án không phải bỏ học vì lý do kinh tế và đạt kết quả học lực từ trung bình trở lên. Bà Đào Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Thạnh, nói: “Hầu hết gia đình học sinh đều phấn khởi khi được nhà tài trợ quan tâm để con em có điều kiện học tập, không bỏ học nửa chừng”.

Ông Nguyễn Văn Trong, Trưởng Văn phòng Dự án tại Việt Nam, bày tỏ niềm vui và xúc động khi hầu hết học sinh thụ hưởng Dự án khỏe mạnh cùng kết quả học tập, rèn luyện đáng phấn khởi, nhất là hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng vì gia cảnh khó khăn. Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, thành viên BĐH Dự án, BĐH Dự án vừa có chuyến khảo sát thực tế tình hình đời sống sinh hoạt, học tập và ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của gia đình 14 học sinh tại 2 huyện, để xây dựng kế hoạch hỗ trợ học bổng giai đoạn tiếp theo. Qua đó, giúp phụ huynh vơi bớt nỗi lo chi phí học tập cho con em cũng như tiếp thêm động lực giúp các em vượt khó, củng cố niềm tin, vững vàng trên bước đường học vấn.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết