Sau một thời gian bình ổn hoặc có xu hướng giảm, gần đây giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm và nguyên vật liệu có biến động tăng. Theo nhận định của giới kinh doanh, có nhiều khả năng giá một số hàng hóa còn biến động trong thời gian tới.
GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG TĂNG NHẸ
Giá bán lẻ nhiều loại gạo tại các chợ ở nội ô TP Cần Thơ hiện đã tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg so với thời điểm cách nay 1 tháng. Giá nhiều loại gạo thường (như gạo IR50404 và một số loại gạo dài lỡ) từ 7.500 đồng/kg đã tăng lên phổ biến ở mức 8.000 đồng/kg; các loại gạo Hàm Trâu, gạo Một Bụi, gạo dài thường (loại 5% tấm) đang ở mức 8.500-10.000 đồng/kg, các loại gạo thơm nhẹ 10.000 đồng/kg, còn gạo thơm Jasmines, thơm Thái 11.000-11.500 đồng/kg, thơm lài từ 15.000-16.000 đồng/kg... Theo giới kinh doanh, hoạt động thu mua lúa gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Chính phủ được đẩy mạnh đã giúp cho giá lúa gạo trong nước tăng mạnh trở lại sau một thời gian tuột xuống ở mức thấp. Ngoài ra, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng có xu hướng tăng so với trước do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều nước trên thế giới có nhu cầu nhập khẩu.
Gần đây, thông tin về dịch heo tai xanh có chiều hướng lan rộng khiến nhiều người tiêu dùng chuyển sang các loại thực phẩm khác, nhất là thủy sản... Điều này đã làm giá nhiều mặt hàng thủy sản tại TP Cần Thơ như cá lóc, cá rô, điêu hồng, ếch... tăng 5.000-10.000 đồng/kg so với cách nay hơn 1 tháng. Tại các chợ ở nội ô thành phố, giá cá lóc nuôi loại 1 hiện ở mức 50.000 đồng/kg; cá lóc đồng loại 1 và cá trê vàng ở mức 70.000 đồng/kg nhưng nguồn cung khá hạn chế; cá rô ở mức 60.000-65.000 đồng/kg (đối với cá loại 1); cá điêu hồng hiện ở mức 38.000-40.000 đồng/kg; cá ba sa và rô phi 35.000 đồng/kg; ếch loại 1 giá 50.000-55.000 đồng/kg... Riêng giá các loại thịt bò, thịt gia cầm hiện bình ổn ở mức khá cao. Giá gà ta làm sẵn tại nhiều chợ ở mức 95.000 đồng/kg, vịt xiêm 68.000-70.000 đồng/kg; vịt ta 47.000-50.000 đồng/kg.
 |
|
Mua bán các loại thực phẩm tươi sống tại chợ An Hòa, TP Cần Thơ. |
Hiện nay, giá một số loại thực phẩm công nghệ có sử dụng nguyên liệu đường (như sữa và nhiều loại bánh, kẹo) cũng đang có biến động tăng do ảnh hưởng của giá đường cát tăng. So với cách nay 1 tháng, giá đường cát tăng bình quân khoảng 2.000-2.200 đồng/kg. Giá bán lẻ các loại đường cát tại nhiều chợ nội TP Cần Thơ đang ở mức 18.000-19.000 đồng/kg; còn các loại đường cát tinh luyện đóng gói ở mức 19.000-20.200 đồng/kg.
Cùng với ngành hàng lương thực- thực phẩm, gần đây giá một số loại nguyên vật liệu như phân bón, thép xây dựng, ga... cũng đã có biến động tăng và hình thành mặt bằng giá mới. Sau một thời gian giảm, hiện giá nhiều loại phân bón như Urê, Kali, NPK... tăng nhẹ trở lại khoảng 5.000-10.000 đồng/bao 50kg so với thời điểm tháng 8-2010. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp ở TP Cần Thơ, giá các loại phân Urê (Phú Mỹ, Trung Quốc, Indonesia) hiện ở mức 305.000-310.000 đồng/bao; phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu (loại thường) 525.000 đồng/bao; NPK 20-20-15 Đầu Trâu (loại cao cấp) ở mức 560.000 đồng/bao; NPK 16-16-8 Việt-Nhật 385.000 đồng/bao; NPK 16-16-8 Philippines 435.000 đồng/bao. Còn giá phân DAP Trung Quốc (loại hạt đen) 495.000đồng/bao, loại hạt xanh 497.000-500.000 đồng/bao, Kali ở mức 450.000- 455.000 đồng/bao, lân Long Thành (lân bột) 115.000 đồng/bao. Sau 3 tháng liên tiếp giảm, giá ga hiện cũng đã tăng trở lại 4.000 đồng/bình 12-13kg. Hiện giá bán lẻ nhiều loại ga bình 12kg (ga VT, Petrolimex, Saigon Petro...) ở mức 244.000 đồng/bình. Trong khi đó, hiện giá nhiều loại thép xây dựng đã tăng thêm 500 đồng/kg so với hồi giữa tháng 8-2010. Giá bán lẻ thép cuộn (phi 6, phi 8) tại nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng ở TP Cần Thơ hiện ở mức 15.000 đồng/kg.
GIÁ SẼ CÒN TĂNG?
Theo giới kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm, gần đây, giá một số mặt hàng có biến động tăng nhưng mức độ tăng chưa nhiều. Giá bán lẻ nhiều loại gạo có tăng nhưng do trước đó đã giảm xuống ở mức thấp nên giá bán lẻ mặt hàng này đang ở mức mà hầu hết người tiêu dùng chấp nhận được. Hiện tại, nguồn cung các loại lúa gạo đang khá dồi dào, không lo sợ thiếu hàng, sốt giá. Còn một số loại thực phẩm tươi sống giá tăng trong thời gian gần đây chủ yếu do sức mua chuyển dịch mạnh từ mặt hàng này sang mặt hàng khác, đặc biệt là từ thịt heo sang các loại cá thịt thay thế khác.
Bà Nguyễn Thị Cúc, tiểu thương bán các loại thủy sản tươi sống ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ, cho rằng: “Sức mua nhiều loại thủy sản tươi sống đang tăng khoảng 30% so với trước nhưng không phải mặt hàng thủy sản nào cũng tăng giá mà có nhiều mặt hàng, nhất là các loại cá biển giá vẫn ổn định trong thời gian gần đây. Dù lượng cá đồng đánh bắt tự nhiên đang ít nhưng bù lại lượng cá nuôi đang khá dồi dào. Do vậy, tôi dự đoán giá các mặt hàng thủy sản trong thời gian tới sẽ bình ổn hoặc chỉ tăng nhẹ chứ khó tăng mạnh thêm”.
Theo giới kinh doanh các mặt hàng phân bón, thép xây dựng, ga... khả năng các mặt hàng này còn tăng trong thời gian tới do ảnh hưởng của giá thế giới. Hiện nay, nhiều loại phân bón, thép xây dựng đã được sản xuất trong nước nhưng giá bán còn phụ thuộc nhiều vào giá thế giới do phải nhập khẩu nguyên liệu. Trong khi đó, gần đây giá phân bón, thép xây dựng trên thế giới có xu hướng tăng trở lại. Ông Lê Văn Trình, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho rằng: “Sức tiêu thụ các loại thép xây dựng có xu hướng giảm so với trước do đang trong mùa mưa. Vì vậy, dù giá phôi thép tăng nhưng nhiều nhà máy sản xuất thép trong nước cố gắng không tăng giá, thậm chí chấp nhận bán với giá không có lời nhằm để tăng lượng bán hàng, có tiền xoay vòng vốn nhằm giảm áp lực vốn vay. Tuy nhiên, việc tỷ giá USD/VND tăng đã buộc nhiều nhà máy sản xuất thép phải điều chỉnh tăng giá. Nhiều khả năng giá thép trong nước còn tăng trong thời gian tới”.
Ông Lê Văn Hừng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho rằng: “Do ảnh hưởng của giá thế giới và các chi phí sản xuất đầu vào tăng, đặc biệt tỷ giá USD/VND tăng nên giá một số mặt hàng như xăng dầu, thép, sữa, thuốc tây... có biến động tăng. Sở Công Thương thành phố đang chỉ đạo cho các phòng chức năng và các đội quản lý thị trường phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện tăng cường công tác nắm nguồn cung các loại hàng hóa trên địa bàn; theo dõi giá đầu vào, đầu ra của các loại hàng hóa thiết yếu; thực hiện niêm yết giá của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc làm này nhằm bình ổn giá cả thị trường; đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý, không thực hiện đúng các quy định về niêm yết giá cũng như việc sản xuất, buôn bán các loại hàng gian, hàng giả, kém chất lượng...”.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG