26/10/2009 - 09:23

Môi trường pháp lý về lĩnh vực bưu chính chưa phát huy được thế mạnh của doanh nghiệp

Môi trường pháp lý về lĩnh vực bưu chính bộc lộ sự chưa đồng bộ, nhiều quy định còn chồng chéo, chưa phát huy được sở trường, và thế mạnh của doanh nghiệp bưu chính. Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng tại buổi đối thoại trực tiếp về chủ đề: “Bưu chính Việt Nam - Hội nhập và phát triển”, diễn ra sáng 25-10 trên kênh VTC2, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cuộc đối thoại còn được thực hiện trực tuyến trên các báo điện tử VTC News, VietNamNet, ICT News, Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Thứ trưởng: Hệ thống pháp lý về bưu chính đã được hoàn thiện cơ bản từ năm 2002, nhưng trong quá trình vận động và phát triển của xã hội, các quy định liên quan đến dịch vụ công ích và mục tiêu kinh doanh chưa được thể hiện cụ thể. Vì vậy, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đang diễn ra, Quốc hội sẽ thảo luận xem xét bổ sung để sửa đổi những quy định này cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của ngành bưu chính.

Cho tới nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho hơn 20 doanh nghiệp cùng phát triển bưu chính với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, trong đó có những công ty bưu chính khá phát triển như Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, Công ty Bưu chính Sài Gòn, Công ty Bưu chính Tín Thành... Trong bối cảnh hội nhập kinh tế mạnh mẽ với bên ngoài, ngành Bưu chính Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp dịch vụ mới, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng bị cắt giảm đi nhiều so với thời kỳ còn đứng chung với Viễn thông. Trong thời gian tới, cần thiết phải tăng chất lượng dịch vụ thì doanh thu mới có thể tăng lên. Theo đà phát triển, ngành bưu chính sẽ đặt ra lộ trình để tăng giá cước: năm 2011, tăng giá cước đối với dịch vụ công ích lên 80% và đến 2012 thì tăng lên ngang với giá thành.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết