18/11/2025 - 14:03

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ khám, điều trị hơn 100 trẻ bệnh tay chân miệng 

(CTO) - Trung bình mỗi ngày, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp nhận hơn 100 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám và điều trị. Đặc biệt, hơn 90% trẻ dưới 5 tuổi và nhiều trẻ không có những dấu hiệu điển hình của bệnh tay chân miệng; một số trẻ đến bệnh viện trong tình trạng nặng, đã xuất hiện biến chứng thần kinh, tim mạch…

BS CKII Trương Cẩm Trinh thăm khám cho trẻ.

Theo BS CKII Trương Cẩm Trinh, Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, tình hình trẻ mắc bệnh tay chân miệng năm nay tăng gấp nhiều lần so với năm 2024, cả ngoại trú và nội trú. Thống kê trong tháng 9-2025, bệnh viện điều trị cho 317 trẻ nằm viện, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tuần đầu tháng 11-2025, có gần 1.500 trẻ mắc tay chân miệng điều trị ngoại trú và khoảng 300 trường hợp nội trú. Ghi nhận chung trong toàn vùng, 9 tháng đầu năm 2025, ĐBSCL có hơn 10.000 ca tay chân miệng.

Trước tình hình đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ lưu ý, phụ huynh có con nhỏ không nên lơ là đối với bệnh tay chân miệng vì bệnh hiện có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh âm thầm nhưng chuyển nặng nhanh, đột ngột, gây biến chứng nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của trẻ.

Các bác sĩ cho biết, bệnh tập trung ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, do giai đoạn này trẻ chưa hoàn thiện hệ thống miễn dịch, dễ bị tấn công bởi mầm bệnh; trẻ còn nhỏ, hay mút ngón tay hay ngậm đồ chơi, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh. Ngoài ra, trẻ cũng có thể mắc bệnh từ môi trường dễ lây truyền như nhà trẻ hay khu vui chơi,… Bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời khi trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ mắc tay chân miệng như: Sốt, loét miệng, chảy nước dãi, mụn nước ở tay - chân - miệng - gối - mông; trẻ chán ăn, quấy khóc.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, hiện nay chủng virus EV71 đang lưu hành tại ĐBSCL, là nguyên nhân chính gây biến chứng nặng cho trẻ mắc tay chân miệng. Trẻ bị bệnh có thể chuyển nặng rất nhanh, trong khoảng ngày 2 đến ngày 5, với các biến chứng như: viêm não - màng não, phù phổi, viêm cơ tim… có thể đe dọa tính mạng của trẻ.

Vì vậy, phụ huynh cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện khi trẻ có những dấu hiệu nguy hiểm sau: Giật mình ≥ 2 lần/30 phút; sốt cao > 38,5°C kéo dài > 48 giờ; nôn ói nhiều; run tay chân, đi loạng choạng; thở bất thường, thở nhanh; vã mồ hồi; lừ đừ, khó đánh thức. BS Trương Cẩm Trinh khuyến cáo: “Tay chân miệng có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm và điều trị an toàn nếu phụ huynh theo dõi sát và đưa trẻ khám đúng lúc. Hiện Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đã triển khai xét nghiệm nhanh EV71 giúp phát hiện sớm và hướng dẫn theo dõi đúng cách cho trẻ”.  

Các khuyến cáo giúp phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh và giảm lây lan bệnh: Rửa tay bằng xà phòng cho trẻ và người chăm sóc; làm sạch - khử khuẩn đồ chơi, mặt bàn, tay nắm cửa; không cho trẻ nghi ngờ bệnh đến trường; ăn chín - uống sôi; không dùng chung khăn, chén, đồ chơi; trẻ bệnh cần cách ly ít nhất 10 ngày để tránh lây lan.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyến cáo những điều phụ huynh không nên làm khi nghi ngờ trẻ mắc tay chân miệng: Không tự ý dùng kháng sinh, thuốc kháng viêm - tay chân miệng do virus, không phải vi khuẩn; không tự truyền dịch, tránh nguy cơ phù phổi và rối loạn điện giải.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết