07/04/2022 - 09:20

Mỏi mòn chờ nền tái định cư 

Bài, ảnh: T.T   

Qua những cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HÐND các cấp gần đây, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) phản ánh chưa được bố trí nền tái định cư (TÐC). Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, sớm bố trí nền TÐC để cất nhà ổn định cuộc sống.

Sau 2 năm nhận tiền bồi thường thiệt hại ông Nguyễn Văn Năm (ngồi thứ 2 bên phải) chưa nhận được TÐC để cất nhà, ổn định cuộc sống.

Năm 2010, UBND quận Bình Thủy và các cơ quan chức năng mời những hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ để công bố quy hoạch, kế hoạch xây dựng dự án. Tại đây, các cơ quan chức năng cho biết, ngoài tiền bồi thường thiệt hại (BTTH) về đất, vật kiến trúc, hoa màu, người dân còn được cấp nền TÐC hoặc xét mua nền TÐC để có điều kiện sinh sống tốt hơn. Các hộ dân đã thống nhất chủ trương, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê đất, nhà để BTTH, giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Năm ở khu vực Bình Phó B, cho biết: “Tôi có trên 1.400m2 đất và nhà bị ảnh hưởng bởi dự án. Năm 2010, các ngành, các cơ quan chức năng đã kiểm kê hiện trạng nhà, đất, hoa màu, vật kiến trúc để BTTH. Ðến năm 2020, gia đình tôi nhận được 1,4 tỉ đồng tiền bồi thường và được xét mua 1 nền TÐC. Nhưng 2 năm qua, tôi chờ mãi mà vẫn chưa được nhận nền TÐC để cất nhà sinh sống”. Từ khi nhà, đất bị kiểm kê đến nay, gia đình ông Năm sống trong căn nhà cũ, chờ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Chỗ ở xuống cấp, lại không dám đầu tư phát triển sản xuất nên cuộc sống gia đình ông Năm gặp nhiều khó khăn.  

Nhiều gia đình chấp hành chủ trương, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa nhận nền TÐC. Ông Nguyễn Văn Quân ở khu vực Bình Phó B, than phiền: “Vì lợi ích chung, phần lớn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Tuy nhiên, việc TÐC cho người dân quá chậm. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, sớm bố trí nền TÐC để tôi và các hộ dân nơi đây xây dựng nhà, an tâm phát triển kinh tế”. Tương tự, ông Nguyễn Văn Thức nói: “Tôi có 250m2 đất và nhà bị ảnh hưởng bởi dự án. Gia đình tôi thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Thế nhưng, công tác BTTH và TÐC còn quá chậm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án”.

Theo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy, đến nay, dự án Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, giai đoạn 1, còn 8 hộ chưa nhận tiền BTTH và 4 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND  phường Long Tuyền, cho biết: “Dự án xây dựng Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ có tổng diện tích đất thu hồi 17ha. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện bồi thường và thu hồi diện tích 5,7ha với 60 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 14 hộ được cấp và xét bán 16 nền TÐC. Ðến nay, đã cấp được 1 nền TÐC, 15 hộ còn lại chưa được bố trí nền TÐC do quỹ nền TÐC trên địa bàn quận đã hết. UBND phường kiến nghị UBND quận sớm đầu tư xây dựng khu TÐC để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ”.

Chia sẻ bài viết