21/03/2024 - 08:45

Mỏi mòn chờ đóng điện 

Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND thành phố gần đây, cử tri phản ánh dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do Sở Công Thương thành phố làm chủ đầu tư, thi công đã nhiều năm nhưng chưa hoàn thành. 3 năm qua, các trụ điện đã trồng nhưng chưa kéo dây điện, đấu nối cho người dân sử dụng. Cử tri kiến nghị các ngành, các cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Những trụ điện đã thi công 3 năm (đoạn qua ấp Trường Phú A, xã Trường Long), nhưng chưa kéo dây điện.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia được đầu tư ở các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Dự án góp phần đảm bảo theo tiêu chí huyện nông thôn mới, giúp người dân sử dụng điện an toàn. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, nhiều trụ điện đã được trồng, nhưng người dân vẫn chưa có điện an toàn để sử dụng. Ông Nguyễn Văn Tài, người dân xã Trường Long, huyện Phong Điền, than phiền: “Lưới điện cũ khá xa nên người dân kéo điện tưới tiêu gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các trụ điện thi công dang dở đã 3 năm qua. Tôi mong muốn các ngành, các cơ quan chức năng sớm đầu tư kéo dây điện, đóng điện để người dân sử dụng điện an toàn”. Ông Trần Thanh Vân, Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phong Điền, cho biết: “Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện đề xuất Sở Công Thương thành phố sớm có phương án triển khai thi công các tuyến điện thi công dang dở trên địa bàn huyện. Dự án này hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ giúp người dân sử dụng điện được thuận lợi”.

Tương tự, người dân ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ phản ánh tuyến KH6 (giáp xã Thới Hưng) dài hơn 1,3km, với 20 hộ dân sinh sống, phải sử dụng điện “câu đuôi”. Điều đáng nói, gần 2 năm qua, tại tuyến KH6 đã được đầu tư trồng trụ điện, nhưng chưa lắp đặt dây diện. Ông Huỳnh Văn Công, người dân ấp Đông Lợi, nói: “Gần 2 năm qua, trụ điện được trồng tại kênh KH6, nhưng không thấy kéo dây điện. Những năm qua, chúng tôi sử dụng điện “câu đuôi”, phải kéo một tuyến đường dài qua nhiều thửa đất của người dân nên không đảm bảo an toàn. Nguồn điện bị hao hụt điện, chi phí sử dụng điện khá cao. Tôi đề nghị địa phương và các ngành chức năng tranh thủ sớm kéo lưới điện hạ thế hoàn thiện ở tuyến KH6 để người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”.

Tuyến điện nông thôn ở tuyến KH6 thuộc ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp nằm trong dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Theo đó, trong năm 2021 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được đầu tư tổng cộng 17 tuyến điện trung hạ áp qua địa bàn 7 xã và 1 thị trấn với tổng chiều dài đường dây trung thế là 13,7km, hạ thế là 20,7km và 16 trạm biến áp. Tuy nhiên, đến nay 17 tuyến trên chỉ mới trồng trụ điện.

Theo Sở Công Thương thành phố, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tại địa bàn thành phố được triển khai thực hiện từ năm 2016-2020. Thành phố được phân bổ 78 tỉ đồng gồm vốn Trung ương cấp và vốn vay EU. Tuy nhiên, do chậm được bố trí vốn nên vẫn còn thiếu nợ các nhà thầu khoảng 34 tỉ đồng. Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, cho biết: “UBND thành phố đã có văn bản đề xuất kiến nghị Bộ Công Thương bố trí vốn để trả nợ và hoàn thiện dự án trên”.

Bài, ảnh: K.V

Chia sẻ bài viết