29/10/2017 - 16:53

Mỗi đội viên là một tuyên truyền viên an toàn giao thông 

Góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) cho đội viên, thiếu nhi, năm học 2017-2018, Hội đồng Đội TP Cần Thơ triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đội viên”, trong đó, có chuyên hiệu "ATGT". Theo đó, Hội đồng Đội thành phố yêu cầu các Liên đội tăng cường giáo dục, tuyên truyền để đội viên, thiếu nhi biết các quy định về ATGT dành cho người đi bộ; các quy tắc giao thông, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu: đi xe thuận chiều, ngược chiều, đường nguy hiểm. Đồng thời, định hướng để các em tham gia hướng dẫn, giải thích với bạn bè và mọi người chấp hành tốt các quy định về ATGT dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe gắn máy; tham gia giữ trật tự, ATGT trước cổng trường.

 Thiếu nhi quận Bình Thủy tham gia buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Theo anh Huỳnh Thái Minh Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận Ninh Kiều, đầu năm học, Hội đồng Đội quận chỉ đạo các Liên đội trường học tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh đậu xe không lấn chiếm lòng, lề đường; đội nón bảo hiểm cho trẻ; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa gắn với tuyên truyền về ATGT để nâng cao kiến thức pháp luật cho đội viên, thiếu nhi. Đến nay, các Liên đội xây dựng mô hình Cổng trường ATGT ở 9 điểm trường tiểu học và THCS. Theo đó, các Liên đội phối hợp lực lượng Công an, bảo vệ dân phố nhắc nhở phụ huynh đậu xe đưa rước con em đúng quy định, đảm bảo an toàn; phát tờ bướm tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Quận đoàn – Hội đồng Đội quận Bình Thủy tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT trước cổng trường. Để công tác tuyên truyền hấp dẫn học sinh và đạt hiệu quả cao, các cơ sở Đoàn, Liên đội tổ chức cho học sinh thi đố vui, vẽ tranh; trò chơi vận động hoặc thiết kế mô hình trực quan sinh động tuyên truyền về ATGT. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ từ nhỏ. Đồng thời, phát huy vai trò mỗi đội viên là một tuyên truyền viên ATGT cũng như giúp các bậc phụ huynh nâng cao hơn nữa ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết