21/10/2019 - 08:02

Mốc son 90 năm 

Ngày 8-11 tới đây, TP Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929 - 10/11/2019). Để Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng và có ý nghĩa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ đã và đang chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

►Khẩn trương hoàn thành di tích lịch sử

Chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, ngay từ năm 2017, UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đầu tư xây dựng Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Dự án được xây dựng tại trung tâm thị trấn Cờ Đỏ, có tổng diện tích 39.710m2; trong đó, tổng diện tích xây dựng là 1.563m2, bao gồm: nhà lưu niệm, nhà quản lý, phù điêu thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, quảng trường, bãi xe, quầy lưu niệm và ao sen... Tổng mức đầu tư công trình hơn 73,3 tỉ đồng.

Theo ông Hồng Minh Phúc, Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, hơn 1 năm qua, Sở đã phối hợp với huyện Cờ Đỏ đền bù, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Tính đến giữa tháng 10 này, tiến độ san lấp mặt bằng đạt 95% khối lượng; các hạng mục như di tích lịch sử địa điểm thành lập chi bộ, nhà quản lý, nhà vệ sinh công cộng, sân đường nội bộ, quảng trường, bãi xe, cây xanh thảm cỏ, cấp thoát nước ngoại vi đã đạt từ 85-95%; đã hoàn thành xây dựng bệ phù điêu; tượng đài và phù điêu đạt 95%.

Để công trình hoàn thành kịp Lễ kỷ niệm, ông Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, hiện còn 2 hộ trong dự án chưa di dời, Huyện ủy giao UBND huyện tiếp tục vận động 2 hộ này di dời bàn giao mặt bằng để công trình được hoàn thành sớm. Còn ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, cho biết: “Từ đầu tháng 10, Sở đã đôn đốc các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị thi công và nhân công để thi công liên tục. Sở phấn đấu trước ngày 30-10, tất cả các hạng mục của công trình sẽ hoàn thành”.     

►Nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố, thời gian qua, các ngành thành phố và huyện Cờ Đỏ phối hợp chuẩn bị các hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng và ý nghĩa. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đặc khu An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang (9/1929 - 9/2019) và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929 - 10/11/2019) gửi đến các địa phương, đơn vị để tuyên truyền; tái bản và phát hành 1.000 cuốn Kỷ yếu Hội thảo 80 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã xây dựng maket để xây dựng 5 cụm pano, 20 băng rôn ngang, 300 băng rôn dọc, 4 màn hình Led lớn tuyên truyền, cổ động trực quan; thiết kế maket thư mời đại biểu dự lễ kỷ niệm, sân khấu điểm lễ và sơ đồ bố trí các gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm; chỉ đạo xây dựng chương trình nghệ thuật và các tranh ảnh triển lãm tại Lễ kỷ niệm. Sở cũng chuẩn bị kế hoạch tổ chức giải vô địch bóng chuyền TP Cần Thơ, giải vô địch trẻ Boxing TP Cần Thơ năm 2019 để chào mừng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và huyện Cờ Đỏ kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án khu di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Bà Nguyễn Thị Linh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cờ Đỏ, cho biết: Từ đầu tháng 9, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã thực hiện chuyên mục “Kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ”; chuẩn bị sửa chữa 30 cụm pano, hàng chục băng rôn tuyên truyền và hàng trăm cờ phướn để tạo sinh khí trang trọng cho lễ kỷ niệm. Huyện đã chuẩn bị ấn phẩm Kỷ yếu 15 năm thành lập huyện Cờ Đỏ để phát đến đại biểu tại Lễ kỷ niệm; xây dựng, sửa chữa 16 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; chuẩn bị hội thi tạo hình nghệ thuật từ sản phẩm nông nghiệp và trưng bày cây, củ quả lạ; thực hiện bình chọn biểu tượng logo huyện Cờ Đỏ; chuẩn bị các hoạt động triển lãm sách, hình ảnh về kinh tế - xã hội huyện và Bác Hồ, biển đảo Việt Nam; chuẩn bị giải giao lưu bóng đá, các trò chơi dân gian.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, để các hoạt động kỷ niệm trang trọng, có ý nghĩa, Huyện ủy và UBND huyện, từ nay đến lúc diễn ra Lễ kỷ niệm, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền sự kiện, các xã, thị trấn ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, treo cờ Đảng, cờ nước trên các tuyến đường chính trên địa bàn, riêng tại trung tâm thị trấn Cờ Đỏ treo cờ trên tất cả các tuyến đường. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong Lễ kỷ niệm. Tại Lễ kỷ niệm vào ngày 8-11, huyện sẽ huy động 2.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gia đình chính sách tiêu biểu, người dân và học sinh tham dự.

Với nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Cờ Đỏ, đến nay, mọi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ Lễ kỷ niệm diễn ra đúng kế hoạch.

Ngày 10-11-1929, tại căn chòi nhỏ gần lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ, xã Thới Đông, quận Ô Môn (nay là thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ), Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ra đời, với 3 đảng viên. Đây là chi bộ đầu tiên ở tỉnh Cần Thơ được thành lập. Từ những hạt giống đỏ đầu tiên ấy, đến nay, Đảng bộ TP Cần Thơ có 14 đảng bộ cấp trên cơ sở, 687 tổ chức cơ sở đảng, gần 2.500 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, hơn 51.442 đảng viên.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết