12/10/2021 - 15:53

Mở lại vận tải hành khách đường bộ: Vẫn chưa thể triển khai! 

Ngày 13-10 là thời điểm thực hiện kế hoạch thí điểm đưa vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tái hoạt động theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Tuy nhiên, không chỉ riêng TP Cần Thơ, nhiều địa phương vẫn chưa triển khai thực hiện. Để hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô thông suốt cần có sự thống nhất và phối hợp thực hiện ở tất cả các địa phương điểm đi và điểm đến...

Hoạt động chủ yếu tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ vẫn là vận chuyển hàng hóa. Ảnh: T. TRINH

Sau nhiều tháng tạm ngưng do dịch COVID-19, để hoạt động vận tải hành khách đường bộ tái khởi động trở lại, mới đây, Bộ GTVT đã ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, Bộ GTVT thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh trong 7 ngày, từ ngày 13 đến 20-10-2021. Các doanh nghiệp thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm)...

Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đã bị tạm dừng trong thời gian dài do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các nhà xe phải “đắp chiếu” phương tiện và mong chờ ngày được hoạt động trở lại. Việc Bộ GTVT tái khởi động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô là tin vui cho doanh nghiệp và người dân có nhu cầu đi lại. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp vận tải đã có động thái xây dựng phương án, chuẩn bị các bước để hoạt động trở lại. Nhưng ở thời điểm này, các nhà xe chưa tổ chức đưa, đón hành khách theo thời gian thí điểm. Bởi vẫn “chờ” sự thống nhất và hướng dẫn chính thức từ các địa phương cả điểm đi và điểm đến.

Ông Đoàn Công Hiếu - Giám đốc Hợp tác xã Vận tải đường bộ TP Cần Thơ, cho biết: Trước thông tin mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô, nhiều khách hàng liên hệ nhà xe để hỏi thăm về thời gian thực hiện các chuyến, nhất là các chuyến đường dài. Tuy nhiên, đơn vị đang chờ hướng dẫn cụ thể quy định về hành khách, phương tiện… của thành phố cũng như của các địa phương điểm đến. Bởi nếu Cần Thơ đã sẵn sàng hoạt động nhưng địa phương điểm đến không tiếp nhận hành khách thì cũng không thể hoạt động được. Hiện nay, các nhà xe chuẩn bị sẵn sàng, phun khử khuẩn phương tiện, khi có sự thống nhất các điểm đến và hướng dẫn của thành phố sẽ hoạt động trở lại.

Ông Đặng Thanh Măng, Giám đốc Điều hành FUTA Bus Lines, cho biết: Công ty đang xây dựng phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. Song, trước mắt, công ty chưa thể triển khai hoạt động do các địa phương chưa có hướng dẫn cụ thể tiếp nhận hành khách, nhất là hành khách từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành…

Hiện nay, TP Cần Thơ có hơn 50 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. Từ ngày 12-7 đến nay, thành phố vẫn tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, kể cả hoạt động xe buýt, xe hợp đồng…để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Về thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô vào ngày 13-10, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, Cần Thơ chưa triển khai. Theo quy định của Bộ GTVT, hai đầu tuyến phải có sự thống nhất của UBND các địa phương. Do vậy, để triển khai hoạt động vận tải, cần phải lấy ý kiến của các địa phương có tuyến đối lưu về tần suất… Trước mắt, Cần Thơ thí điểm nối lại tuyến vận tải hành khách bằng ô tô với TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, Sở GTVT thành phố đã có văn bản gửi đến TP Hồ Chí Minh và đang chờ trả lời. Khi có sự thống nhất từ phía TP Hồ Chí Minh, thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể và tổ chức triển khai hoạt động vận tải hành khách tuyến Cần Thơ - TP Hồ Chí Minh và ngược lại…

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải đảm bảo hoạt động vận tải khách thông suốt, địa phương không được cát cứ, gây ùn tắc giao thông. Các sở GTVT cần báo cáo UBND tỉnh, thành mở lại vận tải khách liên tỉnh theo hướng thí điểm một số chuyến xe từ vùng xanh đến vùng xanh. Từ đó mới có cơ sở đánh giá những khó khăn, vướng mắc để tìm hướng khắc phục…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết