14/09/2025 - 22:25

Mở cơ hội để người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

TP Cần Thơ đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp thúc đẩy công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thành phố đẩy mạnh việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tháo gỡ khó khăn về chi phí. Giải pháp này có ý nghĩa thiết thực, mở ra cơ hội để người lao động được tiếp cận, trau dồi kỹ thuật, kỹ năng nghề trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động để phát triển bản thân.

NHCSXH tạo điều kiện để người lao động tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Sở Nội vụ TP Cần Thơ, trong 8 tháng của năm 2025, toàn thành phố có 1.574 lao động đi làm việc ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố đã giải ngân 22 tỉ đồng hỗ trợ 510 lao động vay đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, nhiều trường hợp được vay vốn theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ (cũ) quy định chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.  

Bà Ngô Thị Huệ ở ấp Ðịnh Thành, xã Trường Thành, TP Cần Thơ, kể: “Con gái tôi đang làm việc ngành Chế biến thực phẩm tại Nhật Bản. Lúc rảnh, con gái hay điện thoại hỏi thăm tình hình gia đình, kể chuyện đi làm, sinh hoạt ở Nhật. Tôi rất yên tâm khi con thích nghi với môi trường làm việc mới”.

Theo bà Huệ, em Lê Thanh Phương (con gái bà Huệ) mong muốn đi làm việc ở nước ngoài để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Năm 2024, Phương nhờ mẹ chăm sóc 2 con nhỏ, đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản. Bà Huệ chia sẻ: “Gia đình ủng hộ nhưng lo lắng về khoản chi phí đi lao động ở Nhật khá lớn. Trong khi xoay xở tìm cách giúp con, rất may tôi được giới thiệu vay 90 triệu đồng từ NHCSXH để con hoàn tất các thủ tục. Tháng 9-2024, con tôi sang Nhật Bản làm việc, mức lương từ 28-35 triệu đồng/tháng, chưa tính làm thêm giờ”.

Nhận 20 triệu đồng của con trai Nguyễn Tấn Hoài đi làm việc ở Nhật Bản gởi về từ tháng lương đầu tiên, bà Nguyễn Thị Thu ở ấp Thới Hòa A, xã Thới Lai, TP Cần Thơ rất phấn khởi. Bà Thủy vui vì con sớm hòa nhập môi trường mới, dần thích nghi giờ giấc, kỷ luật lao động. Bà Thủy bộc bạch: “Con tôi muốn đi nước ngoài làm việc, dành dụm tiền để lo cho tương lai. Khi được giới thiệu vay từ NHCSXH 80 triệu đồng lo các chi phí, cuối năm 2024, con tôi sang Nhật Bản làm việc trong ngành Xây dựng”. 

Được hỗ trợ vay 70 triệu đồng, em Trần Thị Huyền Trân ở khu vực Thới Thuận A, phường Ô Môn, TP Cần Thơ có đủ chi phí hoàn thành các thủ tục và sang Nhật Bản làm việc vào tháng 3-2025, trong ngành Khách sạn. Bà Nguyễn Thị Bé Nguyệt - mẹ của Huyền Trân, cho biết: “Lúc đầu tôi rất phân vân, nhất là việc con vay vốn, đi làm xa. Sau khi được tư vấn, tôi đã yên tâm. Con tôi được hướng dẫn các thủ tục và vay vốn từ NHCSXH nhanh chóng. Hiện nay, có thu nhập ổn định, con tôi đã gởi tiền về hoàn trả vốn, lãi vay đợt 1”.     

Trong năm 2024, nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn về chi phí, đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (nay là Sở Nội vụ) đã ký kết chương trình phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố thực hiện cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ (cũ). Hai đơn vị tăng cường truyền thông để người lao động hiểu biết chính sách hỗ trợ vay vốn. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ (thuộc Sở Nội vụ thành phố) quan tâm giới thiệu người lao động có nhu cầu vay vốn đến NHCSXH thực hiện các thủ tục cần thiết. NHCSXH kịp thời huy động, bố trí vốn và giải ngân theo quy định.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, các sở, ngành chức năng thành phố tiếp tục truyền thông các chủ trương, chính sách liên quan, nhất là hỗ trợ vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND đến đúng đối tượng thụ hưởng; Chi nhánh NHCSXH thành phố quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để người lao động kịp thời tiếp cận vốn vay... mở ra cơ hội để người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết