“Nhờ chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ mọi mặt như tặng nhà Đại đoàn kết, giới thiệu con trai tôi có việc làm ổn định, giúp vợ chồng tôi có vốn liếng để làm vườn, phát triển kinh tế, gia đình tôi mới được như bây giờ”- bà Đỗ Thị Kiều Loan ở khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, bộc bạch. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ và các tổ chức thành viên đã hiệp thương, hỗ trợ 90 hộ thoát nghèo.

Cán bộ Mặt trận và đoàn thể phường Phú Thứ thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất của người dân.
Gia đình bà Đỗ Thị Kiều Loan thuộc diện hộ cận nghèo, được địa phương hỗ trợ nhiều mặt, từ đó vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Theo bà Kiều Loan, vợ chồng bà cưới nhau hơn 20 năm nhưng cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Căn nhà cũ nhiều chỗ dột khi mưa lớn. Bà Loan cho biết: “Gia đình tôi được xét cất nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ vay vốn để thuê đất trồng 3 công mít Thái. Năm 2023, con trai lớn của tôi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, được cán bộ làm hồ sơ giới thiệu đi làm tại công ty giày da trên địa bàn. Vườn mít của gia đình cũng đã cho trái được 2 năm. Kinh tế gia đình vững chắc, thoát nghèo”.
Tương tự, trước kia gia đình ông Bùi Chí Hậu ở khu vực Phú Khánh rất khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo. Gia đình ông Hậu không có đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Ông có 3 người con đang tuổi đi học. Năm 2023, ông Hậu được địa phương xét tặng nhà Đại đoàn kết và vay vốn để theo nghề cưa cây mướn. Ông Hậu nói: “Vợ tôi được Hội Phụ nữ giới thiệu đi làm công nhân ở công ty thủy sản. Hiện tại, thu nhập gia đình khoảng 10 triệu đồng/tháng, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành tốt hơn. Cuối năm 2023, gia đình tôi được xét thoát nghèo”.
Trong các hoạt động, Ủy ban MTTQVN phường đặc biệt quan tâm chăm lo cho người già neo đơn, những trường hợp bệnh hiểm nghèo. Ông Trần Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, thông tin: “Đối với những người già neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi vận động, hỗ trợ gạo thường xuyên. Các hộ có người bệnh nặng hiểm nghèo, phường và khu vực cũng vận động hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh...”. Bà Nguyễn Ngọc Định, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, ở khu vực An Phú nói: “Tôi chủ yếu làm mướn và nhặt ve chai kiếm sống nhưng sức khỏe không tốt nên thu nhập bấp bênh. Mỗi khi thiếu gạo, nhu yếu phẩm, chỉ cần điện thoại báo là cán bộ khu vực đến hỗ trợ. Tôi rất cảm kích”.
Trong 5 năm qua, từ các nguồn vận động xã hội hóa và hỗ trợ cấp trên, phường Phú Thứ đã xây dựng mới, sửa chữa 62 căn nhà Đại đoàn kết tặng các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 2,4 tỉ đồng. Ủy ban MTTQVN phường cùng các tổ chức thành viên vận động 9.248 phần quà, với tổng trị giá 2,3 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo dịp lễ, Tết. Mặt trận và các tổ chức thành viên tổ chức vận động xã hội hóa được trên 17.855kg gạo, 6.235 khẩu trang, 5.476 phần quà tổng trị giá trên 1,4 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19...
Bên cạnh đó, các đoàn thể địa phương quản lý 35 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 100 tỉ đồng, giúp trên 1.700 hộ đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Bé Hai, thuộc diện hộ cận nghèo ở khu vực An Phú, bộc bạch: “Tôi được Hội Phụ nữ hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để mua bán phế liệu, thu nhập ổn định. Hai con tôi cũng được tặng cặp da và tập vở vào đầu năm học”. Trước đây, kinh tế gia đình chị Trần Thị Ngọc Giàu ở khu vực Phú Hưng rất khó khăn. Chị Giàu ở nhà chăm sóc con nhỏ, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền công thợ hồ của chồng chị. Năm 2023, gia đình chị Giàu được Hội LHPN phường hỗ trợ làm hồ sơ vay cải tạo vườn trồng mít, chị nhận gia công hạt điều để có thu nhập. Chị Giàu phấn khởi: “Hiện tại, tôi có thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày, có điều kiện nuôi con ăn học. Các con cũng được các cán bộ địa phương tặng quà vào dịp khai giảng năm học mới, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu…”.
Với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, phường Phú Thứ đã giúp 90 hộ thoát nghèo. Theo rà soát hộ nghèo giai đoạn mới, hiện phường có 9 hộ nghèo. “Ủy ban MTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tiếp tục hiệp thương cùng các tổ chức thành viên phân công đỡ đầu, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thông qua việc hỗ trợ cất nhà, giúp đỡ vốn làm ăn, giới thiệu việc làm... Đồng thời, xây dựng các mô hình hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống” - ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ cho biết.
Bài, ảnh: TÂM KHOA