13/05/2024 - 12:34

Lưu giữ nghề truyền thống 

Hội Nông dân phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt vừa phối hợp tổ chức ra mắt Chi hội nghề nghiệp sản xuất nhang tại Cơ sở sản xuất nhang Vạn An Hương, khu vực Tràng Thọ B, với 15 thành viên tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động (NLĐ), vừa lưu giữ nghề truyền thống. Đây là mô hình Dân vận khéo do Hội Nông dân phường đăng ký thực hiện năm 2024.

Chị Xuyên giới thiệu về các công đoạn sản xuất nhang thơm Vạn An Hương.

Không gian nhà xưởng cơ sở sản xuất nhang khá thoáng mát, không ồn, không bụi, đảm bảo điều kiện để nhân công làm việc an toàn. Theo chị Dương Thị Mỹ Xuyên, chủ cơ sở sản xuất nhang, thời con gái, chị phụ giúp gia đình làm nhang nên khá rành nghề. Sau khi lấy chồng về Trung Nhứt, vợ chồng chị Xuyên tiếp tục làm nghề, tự tìm nơi tiêu thụ nhang tại các chợ. Chị Xuyên nói: “Từ tâm nguyện tiếp nối nghề truyền thống gia đình, vợ chồng tôi nỗ lực duy trì và phát triển nghề đến nay”.

Năm 2018, vợ chồng chị Xuyên mở Cơ sở sản xuất nhang Vạn An Hương tại nhà. Lúc đầu, quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, vợ chồng chị Xuyên làm thủ công tất cả công đoạn. Sau một thời gian, số khách đặt hàng gia tăng, chị Xuyên trang bị 2 máy làm nhang, mướn thêm vài lao động trong khu vực đến phụ việc tại cơ sở. Nhanh tay xoay trở bó nhang gọn, đẹp, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, ở khu vực Tràng Thọ B, nói: “Gần 2 năm nay, tôi tham gia bó nhang thủ công tại cơ sở. Nghề này phù hợp gia cảnh  tôi, vừa gần nhà, vừa chủ động thời gian, thu nhập ổn định nên tôi an tâm lắm. Hằng ngày, sau khi xong việc ở trường, tôi tranh thủ làm tại cơ sở. Tôi và con gái, con dâu đều làm nhân công tại cơ sở, thu nhập bình quân từ 120.000-220.000 đồng/ngày/người”. 

Hiện cơ sở có 2 máy làm nhang, 2 máy bó nhang; 7 nhân công làm việc thường xuyên tại các công đoạn, với thu nhập phù hợp. Chị Xuyên có sẵn số lao động thời vụ cho nhiều đơn hàng gấp. Được Hội Nông dân phường hỗ trợ vay vốn ưu đãi 80 triệu đồng để mở rộng quy mô sản xuất, chị Xuyên bày tỏ: “Nhờ giữ được chất lượng, giá bán nên sản phẩm tiêu thụ ổn định, cơ sở duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Có thời điểm giá nguyên liệu tăng nhưng tôi cố gắng cân đối các khoản chi phí để bình ổn giá bán. Vợ chồng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận nhưng không ảnh hưởng thu nhập NLĐ”. Vợ chồng chị Xuyên mong muốn “chuyển giao” kỹ thuật làm nhang để các con chung sức lưu giữ nghề truyền thống. Con trai lớn là bộ đội xuất ngũ, đang giúp chị Xuyên đảm trách các khâu xuất nhập nguyên liệu, sản xuất, giao hàng tại các chợ, cửa tiệm trong và ngoài quận, gởi xe chuyển các mối ở tỉnh Đồng Tháp, An Giang…      

Ông Bùi Thanh Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân phường Trung Nhứt, nói: “Hoạt động hơn 6 năm nay, sản phẩm nhang Vạn An Hương tạo được lòng tin với nhiều khách hàng gần xa về mẫu mã, chất lượng và giá cả hợp lý. Cơ sở sản xuất quan tâm cải thiện điều kiện lao động, ứng dụng thiết bị, kỹ thuật để pha trộn nguyên liệu, sản xuất, đóng gói thành phẩm, đảm bảo giữ gìn vệ sinh nhà xưởng, môi trường; đồng thời, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ trên địa bàn”.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết