04/01/2021 - 16:08

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Lựa chọn những người ưu tú nhất để bầu vào Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới 

(CTO) - Sáng 4-1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay hỏi thăm các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; lãnh đạo TP Cần Thơ… đến dự.

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu ôn lại sự ra đời của Quốc hội và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước, đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ĐBQH khóa I ngày 6-1-1946 đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc, đưa dân tộc ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đất nước có nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có Hiến pháp và Quốc hội do nhân dân bầu ra. Qua 75 năm ra đời và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Cùng với cả nước, các Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ qua các thời kỳ có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã tổ chức 156 hội nghị lấy ý kiến đóng góp 71 dự án luật, 3 nghị quyết và 2 đề án báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định. Đoàn đã tham dự hơn 40 cuộc hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến cho các dự án luật và dự thảo pháp lệnh; tổ chức giám sát 7 chuyên đề; thực hiện chất vấn nhiều bộ trưởng về thực hiện chính sách đối với người có công, công tác quản lý nhà nước về xây dựng, chính sách ưu tiên đối với đồng bào vùng dân tộc thuộc các địa bàn khó khăn và tiến độ thực hiện đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2...

Đoàn ĐBQH thành phố đã thực hiện 217 cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp được 572 kiến nghị gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết. Tổ chức tiếp 229 lượt, với hơn 319 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đã tiếp nhận 668 đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tại các kỳ họp, các ĐBQH thành phố tham gia 229 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận đóng góp các nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước…

Tại họp mặt, các đại biểu đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH thành phố. Đại biểu mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục thực hiện tốt xây dựng pháp luật, giám sát tối cao; quan tâm giải quyết những vấn đế bức xúc của nhân dân ĐBSCL; cần có giải pháp khắc phục bất cập và tiêu cực trong công tác giáo dục và đào tạo.

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, phát biểu đề nghị Quốc hội khóa mới cần ban hành nghị quyết để TP Cần Thơ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 5-8-2020, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: ANH DŨNG

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Trải qua 14 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu: Từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ cần gần dân, sát dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, chú trọng nghiên cứu những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại địa phương, tiếp tục đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của Quốc hội khóa XIV cho đến khi chuyển giao cho Quốc hội khóa XV. Năm 2021 sẽ diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn ĐBQH thành phố cần chủ động phối hợp với các ngành, các cấp chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến chất lượng nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp, đảm bảo tính kế thừa, đúng cơ cấu theo quy định, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất làm đại diện cho cử tri tham gia hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới…

Tại buổi họp mặt, Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2016-2020.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ảnh: ANH DŨNGÔng Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Các đại biểu dự họp mặt chụp hình lưu niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Các đại biểu dự họp mặt chụp hình lưu niệm. Ảnh: ANH DŨNG

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết