(CTO) - Sau mỗi kỳ nghỉ hè, các con của chị Ngọc Hằng (ở TP Cần Thơ) lại tăng độ cận, buộc chị phải thay kính mới cho con. Chị Hằng kể, vợ chồng đi làm cả ngày để các con ở nhà chơi với nhau. Nhưng thực ra, các con không chơi mà suốt ngày khóa cổng, khóa cửa rồi vô phòng ngủ bật máy lạnh, xem ti vi xong lại chuyển sang điện thoại, máy tính bảng. Ngoài giờ ngủ, kể cả lúc ăn cơm, các con hầu như dán mắt vào màn hình các thiết bị điện tử. Vì vậy, cứ hết hè lại cắt kính mới.

ThS.BS Nguyễn Trọng Đức, Phó Giám đốc chuyên môn BV Mắt Sài Gòn Cần Thơ thăm khám mắt cho trẻ.
Câu chuyện của các con chị Hằng là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh có con nhỏ trong mùa hè. Cha mẹ rất lo lắng cho sức khỏe mắt của trẻ, sợ các con ngày càng cận thị nặng nhưng dường như bất lực trước sự bủa vây của thế giới công nghệ nơi đô thị. Theo ThS.BS Nguyễn Trọng Đức, Phó Giám đốc chuyên môn BV Mắt Sài Gòn Cần Thơ, nghỉ hè là khoảng thời gian cho trẻ nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học miệt mài. Đó là nhu cầu chính đáng của trẻ và không thể “buộc trẻ ngồi im như tượng” được. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, nhất là ở đô thị, trẻ nhỏ thường bị cuốn hút vào các thiết bị điện tử, với các hình thức giải trí trên không gian mạng. Đây là điều kiện môi trường tiêu cực tất yếu dẫn đến gia tăng tỷ lệ mắc các tật khúc xạ ở trẻ, nhất là trong mùa hè. Theo nhiều nghiên cứu chuyên khoa, gần đây, tỷ lệ cận thị học đường có xu hướng gia tăng và tăng nhanh, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất toàn diện của trẻ, gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt cũng như học tập. Vì vậy, với những trẻ bị cận thị, cần thiết phải điều chỉnh độ cận giúp trẻ có thể nhìn rõ, cả khoảng cách gần và xa. Tại BV Mắt Sài Gòn Cần Thơ, các bác sĩ thực hiện nhiều phương pháp giúp trẻ điều chỉnh độ cận, bao gồm đeo kính ngoài hoặc kính áp tròng ban đêm hoặc phẫu thuật… Tùy theo tình trạng sức khỏe mắt, mức độ cận thị, qua kết quả thăm khám, kiểm tra chính xác bằng các phương tiện chuyên khoa hiện đại, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả với trẻ. Bác sĩ cũng lưu ý, khi cha mẹ phát hiện trẻ mắc tật khúc xạ, cần đưa trẻ đến BV, cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám sớm. Nếu trẻ bị cận thị khi tuổi còn nhỏ, qua thời gian dài không can thiệp, có thể dẫn đến tật nhược thị và các hệ lụy nghiêm trọng khác.
Bên cạnh đó, bác sĩ BV Mắt Sài Gòn Cần Thơ cũng lưu ý, cùng với việc thăm khám, điều chỉnh các tật về mắt, cha mẹ cần quan tâm, theo dõi, giúp thay đổi thói quen trong cuộc sống sinh hoạt của trẻ để phòng ngừa, giảm thiểu các tật, bệnh về mắt. Thay vì trẻ dành toàn thời gian trong ngày để lướt điện thoại, quanh quẩn trong không gian hẹp, hạn chế tầm nhìn và thiếu ánh sáng tự nhiên, cha mẹ có thể hỗ trợ trẻ tham gia các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, tập luyện thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe mắt khi tham gia các môn thể thao cộng đồng như bơi lội hoặc vui chơi trong không khí ô nhiễm, bụi bẩn để phòng tránh nguy cơ viêm nhiễm mắt.
THU SƯƠNG