21/07/2024 - 07:41

Lấy ống nhựa bị bỏ quên 5 năm trong bàng quang nữ bệnh nhân ở Cần Thơ 

(CT) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Ða khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật cho bà L.N.H (61 tuổi, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) để lấy ống thông niệu quản bị bỏ quên nhiều năm, gây biến chứng đe dọa tính mạng.

Dị vật đã được lấy ra, bệnh nhân được an toàn. Ảnh: BV

Bệnh nhân bị sốt, đau tức hông lưng phải, tiểu gắt buốt, ra mủ. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có ống thông niệu quản - bàng quang trong ổ bụng. Dị vật này đứt ra 2 đoạn, đầu trên sỏi bám đầy trong thận, gây mủ thận, đầu dưới sỏi to bám và nằm trong bàng quang. Bệnh nhân còn bị thiếu máu mạn, nhiễm trùng huyết đường tiết niệu, mủ thận, đe dọa tính mạng.

Bà H có tiền sử mổ sỏi tiết niệu tại một một cơ sở y tế địa phương, có đặt ống thông niệu quản - bàng quang vào 5 năm trước. Ống dài bằng nhựa dẻo có chức năng giúp nước tiểu chảy từ thận vào bàng quang sau mổ. Theo các bác sĩ, dụng cụ này cần được lấy ra khỏi cơ thể tùy vào chỉ định trên từng bệnh nhân, thông thường từ 3 tháng đến dưới 1 năm sau mổ. Trường hợp bà H, sau khi xuất viện đã không tái khám theo lời dặn của bác sĩ, đến nay xuất hiện các triệu chứng mới đến BV.

Sau 3 ngày hồi sức, nâng đỡ tổng trạng cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành ca mổ phức tạp, nguy cơ cao phải cắt bỏ thận để lấy ra ống thông đã bị sỏi bám chặt, gây viêm dính quanh thận. Ê-kíp thận trọng, từng bước nội soi bàng quang lấy dị vật đầu dưới ống thông JJ và bóp sỏi rồi mổ hở lấy dị vật đầu trên ống thông niệu quản - bàng quang kết hợp lấy sỏi thận. Sau hơn 1 giờ, ca mổ thành công tốt đẹp.

Qua 1 tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục sức khỏe, vừa được xuất viện. BS CKI Phạm Thành Khoái, Khoa Thận - Tiết niệu, BV Ða khoa Hoàn Mỹ Cửu Long khuyến cáo, người bệnh còn ống thông niệu quản - bàng quang sau mổ sỏi tiết niệu, cần tái khám theo lời dặn của bác sĩ để lấy ống ra, tránh biến chứng nguy hiểm tính mạng.

THU SƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết