21/05/2021 - 20:29

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử 

(CT) - Ngày 21-5, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố đã đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại quận Ô Môn. Ðồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, cùng tham gia đoàn kiểm tra.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 2, từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBBC thành phố, cùng các thành viên UBBC kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa, quận Ô Môn. Ảnh: S.H​

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra tại 9 khu vực bỏ phiếu thuộc các phường: Long Hưng, Thới An, Thới Hòa và Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Tại những nơi đến, Ðoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, cách bố trí, trang trí phòng bỏ phiếu; việc đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực bỏ phiếu và công tác chuẩn bị cho việc phòng, chống dịch COVID-19 khi người dân đến bầu cử…

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu (đứng giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBBC thành phố, cùng các thành viên UBBC kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Long Hưng, quận Ô Môn. Ảnh: S.H​

Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý các khu vực bỏ phiếu phải trang bị thêm đèn, đảm bảo đủ ánh sáng và hướng dẫn cách bố trí nơi bầu cử thông thoáng, thuận lợi cho người dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và bố trí nơi trông giữ xe cho cử tri, tránh gây ùn tắc giao thông tại các khu vực bỏ phiếu; một số khu vực cần che chắn, di dời nơi bố trí phòng bỏ phiếu để đề phòng trời mưa. Ðồng thời nhắc nhở chú ý đảm bảo nguyên tắc 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập và Khai báo y tế), tại các khu vực bỏ phiếu để đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri. Thành viên Ðoàn kiểm tra cũng nhắc nhở việc niêm yết danh sách những người ứng cử và rà soát, lập danh sách những người già, khuyết tật và người cách ly y tế tại nhà để có phương án đảm bảo người dân tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền của cử tri…   

►Sáng 21-5, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Thốt Nốt.

Ðồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã đến kiểm tra việc bố trí khu vực bầu cử, trang trí phòng bỏ phiếu, rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri, tình hình dư luận trong nhân dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử và phát thẻ cử tri, vận động cử tri đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương và các khu vực bỏ phiếu.

Ðồng chí Trần Việt Trường (đứng giữa), Chủ tịch UBND thành phố, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Trung Kiên. Ảnh: NGỌC HÀ

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của quận Thốt Nốt, đặc biệt trong tuyên truyền có nhiều ý tưởng, cách làm sáng tạo. Ðồng thời, đề nghị tiếp tục tăng cường thông tin về danh sách, tiểu sử các ứng cử viên, thời gian, địa điểm, quy trình bầu cử gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chú ý phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể, trong đó có các tôn giáo, vì Thốt Nốt có hơn 80% đồng bào theo đạo.

Cùng ngày, Ðoàn kiểm tra công tác bầu cử của UBBC thành phố, do đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBBC thành phố, làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Cái Răng.

Theo UBBC quận Cái Răng, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của quận cơ bản hoàn thành và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các phường đang tập trung tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu đúng thời gian quy định; chuẩn bị phương án cần thiết đảm bảo triển khai thực hiện công tác bầu cử trong tình huống phòng, chống dịch COVID-19…

Ðồng chí Dương Tấn Hiển (thứ hai, từ phải qua) hướng dẫn các thành viên Tổ bầu cử số 4 (khu vực bỏ phiếu số 4, phường Lê Bình)  tổ chức, bố trí tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: TÂM KHOA​

Sau khi nghe UBBC quận báo cáo tình hình, đồng chí Dương Tấn Hiển đã phân công thành viên Ðoàn đến kiểm tra thực tế tại các phường trên địa bàn quận Cái Răng. Riêng đồng chí đến kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 phường Lê Bình. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Dương Tấn Hiển đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của UBBC quận, phường; nhắc nhở các tổ bầu cử tổ chức, bố trí tại các điểm bỏ phiếu... Ðồng thời đề nghị UBBC, các tổ bầu cử tiếp tục rà soát bổ sung danh sách cử tri; hướng dẫn cử tri khai báo y tế, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh khi đi bầu cử... để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Ðoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế, nghe đại diện Ủy ban Bầu cử phường Bùi Hữu Nghĩa báo cáo công tác tuyên truyền, triển khai lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử ở những nơi dễ nhìn, chuẩn bị các bước theo quy trình bầu cử tại địa phương theo trình tự, quy định. UBBC đã chọn địa điểm bỏ phiếu và hoàn thành việc trang trí khu vực bỏ phiếu, công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. UBBC phường đã gởi các phiếu khai báo y tế để cử tri khai báo và sẽ nhận lại trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Ðồng chí Nguyễn Thành Ðông (bên trái) , Phó Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: KIM XUÂN​

Ðồng chí Nguyễn Thành Ðông lưu ý Ban Chỉ đạo và UBBC phường chỉ đạo các tổ bầu cử công bố, niêm yết danh sách cử tri đúng luật định; hướng dẫn cử tri bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có đức, có tài đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri ở Quốc hội và HÐND các cấp; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19...        

► Ngày 21-5-2021, Hội Nông dân (HND) thành phố sơ kết công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HND thành phố tổ chức 3 cuộc hội nghị tuyên truyền về bầu cử, với 205 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. HND các quận, huyện và cơ sở tổ chức tuyên truyền 3.040 cuộc, với 88.859 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Bên cạnh đó, các cấp HND thành phố đã thực hiện 29 công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, như: xây dựng mái ấm nông dân, giặm vá đường giao thông xuống cấp, sửa chữa đèn chiếu sáng công cộng…

Theo đánh giá của HND thành phố, cán bộ, hội viên, nông dân đều hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và sẵn sàng tham gia cuộc bầu cử. Qua đó, lựa chọn, bầu những người ưu tú, có đức, có tài vào Quốc hội và HÐND các cấp.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết