* Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Jiri Liska thăm Việt Nam
Ngày 16-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp Ngài Kim Hyong O, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, đang ở thăm chính thức nước ta.
 |
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyong O. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN-TTXVN |
Ngài Kim Hyong O cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình cũng như của lớp thế hệ Ngài Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài và kính yêu của nhân dân Việt Nam, đang được toàn Đảng, toàn dân Việt Nam “ học tập và làm theo đạo đức của Người”. Ngài Kim Hyong O bày tỏ tin tưởng rằng, nhân dân Việt Nam sẽ khắc phục những khó khăn do thiên tai và ảnh hưởng không thuận của kinh tế thế giới để tiếp tục thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, phấn đấu đến năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nhắc lại việc Hàn Quốc công nhân Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đang làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển ổn định và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Hàn Quốc sẽ làm hết sức mình để đưa mối quan hệ hợp tác chiến lược Hàn Quốc- Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Kim Hyong O và Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sang thăm Việt Nam, bày tỏ hài lòng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian qua; cảm ơn sự giúp đỡ và những tình cảm mà Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, vì lợi ích và sự phát triển phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
* Chiều 16-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Kim Hyong O đang thăm chính thức nước ta.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay là hết sức tốt đẹp, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác hợp tác hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, tiềm năng hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn, 2 nước cần khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế hợp tác nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của mỗi nước; khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hợp tác thành công tại Việt Nam.
Bên cạnh hợp tác về kinh tế, Thủ tướng đề nghị phía Hàn Quốc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, dạy tiếng Hàn cho người lao động Việt Nam để ngày càng có nhiều lao động Việt Nam được sang Hàn Quốc làm việc hoặc làm việc tại các doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam; đồng thời đề nghị 2 nước tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tiếp tục ủng hộ ODA cho Việt Nam đầu tư và các dự án trọng điểm...Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam mong muốn cùng với Hàn Quốc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước nhằm đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
* Sáng 16-11, Lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Ngay sau Lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen tại Văn phòng Chính phủ. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường các lĩnh vực hợp tác mới về chính sách lao động và công nghiệp, chính sách thương mại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hợp tác năng lượng và công nghệ sạch; thúc đẩy triển khai Thỏa thuận khung về hợp tác giáo dục đào tạo. Theo đó, Phần Lan giúp Việt Nam đào tạo tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, môi trường, lâm ngư nghiệp... Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, để sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỉ USD và đầu tư của Phần Lan tại Việt Nam lên 1 tỉ USD trong một vài năm tới. Trên tinh thần đó, Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như điện tử viễn thông, đóng tàu, công nghiệp gỗ, sản xuất giấy, hợp tác phát triển nông thôn, cung cấp nước sạch... Phần Lan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Phần Lan và qua đó vào thị trường Bắc Âu và EU.
Hai Thủ tướng cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như: Hợp tác đối phó với khủng hoảng tài chính thế giới, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, nhất trí tăng cường hơn nữa sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương như Liên Hiệp Quốc, ASEM, ASEAN-EU... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định với vai trò ngày càng tăng tại Đông Nam Á và sẽ là Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối của Phần Lan trong hợp tác với khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng Matti Vanhanen bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm đương thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, khẳng định Phần Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán PCA với EU, công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện để Việt Nam được hưởng Quy chế thuế quan phổ cập và ngừng áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU.
Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Matti Vanhanen đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp; gặp gỡ với báo chí thông báo về kết quả thành công của cuộc hội đàm... Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Matti Vanhanen đã gặp đại diện doanh nghiệp Phần Lan tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.
* Chiều 16-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến với Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đang thăm chính thức nước ta.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh Thủ tướng Matti Vanhanen và Đoàn đại biểu cấp cao Phần Lan sang thăm Việt Nam; bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Phần Lan đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam ngày nay; đánh giá cao vai trò tích cực của Phần Lan trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và đối phó với các thách thức toàn cầu. Tổng Bí thư khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam, luôn coi trọng phát triển quan hệ với Phần Lan và sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và vun đắp cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước; mong muốn tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác đầy tiềm năng giữa hai nước, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác lâm nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và trao đổi hàng hóa giữa hai nước, sớm triển khai mở rộng chương trình hợp tác thí điểm về lao động di cư tại Phần Lan; tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế.
* Chiều 16-11 tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đang thăm chính thức nước ta.
* Chiều 16-11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen.
* Chiều 16-11, tại Văn phòng Quốc hội, trong cuộc tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Jiri Liska cùng các thành viên trong đoàn đang thăm làm việc tại nước ta, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng mong muốn CH.Czech tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong những lĩnh vực mà Czech có thế mạnh và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Czech vào đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, với vai trò, vị trí quan trọng trong khu vực, CH.Czech sẽ giúp Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU).
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Czech đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ quí báu, ưu tiên viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, đặc biệt là đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại CH.Czech.
Phó Chủ tịch Thượng viện CH.Czech Jiri Liska đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Czech trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; bày tỏ khâm phục đức tính cần cù, chịu khó của người dân Việt Nam và chúc mừng những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được. Khẳng định CH.Czech luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, Phó Chủ tịch Jiri Liska cũng bày tỏ mong muốn, cùng với việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác về kinh tế, hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
NHÓM PV TTXVN