17/12/2019 - 13:32

Lắng nghe để đồng hành cùng doanh nghiệp 

UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức buổi Tọa đàm “Đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ”. Đây là hoạt động thường niên của thành phố nhằm trực tiếp lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị từ phía doanh nghiệp (DN). Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục đề ra giải pháp đồng bộ, phù hợp để giải quyết triệt để các vấn đề DN đang gặp phải. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng TP Cần Thơ trở thành điểm đến đáng tin cậy của các DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ghi nhận đóng góp từ DN

Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, năm 2019, kinh tế thành phố duy trì ổn định, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt mức khá (7,51%); GRDP bình quân đầu người đạt 88,3 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước tính thực hiện trên 52.000 tỉ đồng, tăng 14,37% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản, tăng khu vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố năm 2018 xếp hạng 11/63 tỉnh, thành, thuộc khu vực có chỉ số điều hành khá, môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện.

Về công tác phát triển DN, ước năm 2019, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.500 DN các loại hình với tổng vốn đăng ký 12.000 tỉ đồng, tăng 7,37% về số DN và tăng 53,3% vốn đăng ký so với năm 2018. Kết quả này nâng tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn thành phố khoảng 8.600 DN, vốn đăng ký kinh doanh đạt bình quân 11 tỉ đồng/DN. Các khu công nghiệp thu hút 9 dự án mới với tổng vốn đầu tư gần 35 triệu USD. Lũy kế đến nay có 246 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.750 triệu USD. Về thu hút đầu tư nước ngoài, ước đến cuối năm 2019, thành phố có 86 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 748,2 triệu USD, vốn thực hiện ước đạt 460 triệu USD, chiếm hơn 61,4% tổng vốn đăng ký.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá: “Kết quả đạt được như trên có sự đóng góp to lớn từ phía cộng đồng DN. Thời gian qua, thành phố đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị, tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, luôn bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các DN, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Tuy nhiên, thành phố còn phải làm nhiều việc hơn nữa để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp biến những thách thức thành cơ hội, động lực để phát triển nhanh và bền vững”. 

Chính quyền cam kết đồng hành

Tại buổi Tọa đàm, các DN đã bày tỏ những khó khăn và mạnh dạn đưa ra các kiến nghị, đề xuất đến chính quyền thành phố. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung Thạnh, cho biết: Công ty đang trong quá trình ứng dụng các máy móc tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, hiện tại nguồn lao động có tay nghề cao đang rất thiếu. Mặt khác, công ty cũng muốn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. “Chúng tôi cần vốn hơn là cần giảm lãi suất, vì không có vốn không hoạt động được, không thể áp dụng công nghệ 4.0 được, không thể bao tiêu, mở rộng vùng nguyên liệu…” - ông Quang nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Cung, Giám đốc Công ty Nông sản sạch Đại Thuận Thiên, các buổi đối thoại như hôm nay vô cùng cần thiết đối với DN. Tuy nhiên, DN mong muốn được cung cấp số điện thoại lãnh đạo UBND thành phố và một số sở ngành hữu quan để khi có vấn đề cần hỗ trợ, thắc mắc DN có thể gọi trực tiếp để có thể rút ngắn thời gian giải quyết. Một số DN kiến nghị thành phố sớm đề ra cơ chế, chính sách và đứng ra làm đầu mối để DN phát triển vùng nguyên liệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Ngoài ra, các vấn đề về tiếp cận thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu; cải cách thủ tục hành chính về thuế; xử lý rác thải tại khu vực chợ nổi Cái Răng; phát triển nguồn năng lượng mới… cũng được nhiều DN đề cập tại buổi Tọa đàm.

Trả lời kiến nghị về tiếp cận vốn của DN, bà Lê Thị Thuyền Quyên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ, cho biết: “Quan điểm của ngân hàng là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, đặc biệt tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên”. Bà Quyên lưu ý rằng,  nhiều ngân hàng trên địa bàn thành phố hiện nay không thiếu vốn nhưng doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện như: có tài sản đảm bảo; có phương án kinh doanh khả thi; tình hình tài chính minh bạch… Vấn đề về nguồn lao động, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, nếu DN có nhu cầu thành phố sẽ làm đầu mối kết nối để cung ứng nguồn lao động phù hợp với nhu cầu DN.

Về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tiếp cận thị trường mới, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, thông tin: “Hằng năm thành phố đều tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước. Trong đó, một số chương trình thành phố hỗ trợ cụ thể và một số DN phải tự túc. Sắp tới, tại Trung Quốc sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Trung Quốc- ASEAN và TP Cần Thơ được Bộ Công thương chọn là thành phố tiêu biểu cho Việt Nam tham dự sự kiện này. Bộ Công thương hỗ trợ 20 gian hàng miễn phí cho các DN Cần Thơ. Trong nước, các Hội chợ: Food Expo (TP Hồ Chí Minh), đặc sản vùng miền (Hà Nội) DN cũng được thành phố tài trợ 100% chi phí gian hàng. Nếu DN có nhu cầu có thể liên hệ để cùng tham gia”. Để tăng tính tương tác giữa chính quyền thành phố và DN, dịp này UBND TP Cần Thơ cũng công bố số điện thoại của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố để tiếp nhận ý kiến DN là: 0888773666.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển chỉ đạo: Đối với các vấn đề DN đặt ra tại buổi Tọa đàm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm phải tổng hợp để nắm thông tin hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết. Thành phố mong muốn DN phát triển ổn định, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. “Thời gian tới thành phố xác định luôn sẵn sàng đồng hành cùng DN trong giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc để đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững. Thành phố sẽ tổ chức các đoàn đến thăm và làm việc trực tiếp để lắng nghe các ý kiến, đề xuất từ DN. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để DN thuận tiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, mở rộng hoạt động giao thương…’’- Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển nói.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết