Kiến Quốc
Phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện “lối sống xanh”, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng hàng trăm mô hình sáng tạo nhằm chung tay bảo vệ môi trường.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ tặng giỏ xách nhựa cho hội viên phụ nữ ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: CTV
Hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2023, mới đây, tại xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, Hội LHPN TP Cần Thơ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động trồng cây xanh với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai” và chương trình “Ðổi rác thải nguy hại lấy quà tặng”. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trồng 200 cây bằng lăng, tặng 60 giỏ xách nhựa cho hội viên phụ nữ ấp Ðông Lợi, xã Ðông Hiệp...
Trong thời gian cao điểm từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6-2023, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đồng loạt tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, Hội LHPN thành phố tổ chức 2 điểm đổi rác thải nhận quà tặng tại quảng trường quận Bình Thủy và xã Ðông Hiệp. Qua đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ khi đem rác thải nguy hại đến đổi sẽ nhận các phần quà ý nghĩa: túi vải, ly sứ, khẩu trang, cồn sát khuẩn… Hoạt động này thu hút nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, bởi chị em rất vui khi được chung tay bảo vệ môi trường.
Tại Cờ Ðỏ, hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường, các cấp Hội tích cực triển khai nhiều hoạt động. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Thạnh Phú ra quân phát tờ rơi tuyên truyền chống rác thải nhựa, dọn vệ sinh môi trường, tổ chức chương trình “đổi rác thải nhận quà”; qua đó đã vận động cán bộ, hội viên thu gom 68kg rác thải nhựa để đổi quà. Hội LHPN xã Trung Hưng ra mắt mô hình “Vườn ươm cây xanh phụ nữ” có 19 thành viên tham gia; bước đầu đã ươm 400 cây hoa quỳnh anh nhằm tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu…
Hội LHPN quận Ninh Kiều đã xây dựng nhiều mô hình hay, sáng tạo, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Hiện nay, 11 cơ sở Hội trên địa bàn quận đều triển khai ít nhất 1 mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, như “Chi hội Phụ nữ 5 không 3 sạch”, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Hạn chế sử dụng túi ni lông”, “Dùng giỏ xách đi chợ”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “Ðổi rác nhận học bổng cho các em học sinh” và duy trì “Ngày chủ nhật xanh”, “Thực hiện đường phố cuối tuần sạch đẹp”… Mới đây, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận vừa ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh - thu gom rác thải tái chế giúp phụ nữ và trẻ em khó khăn”. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận, mô hình được xây dựng nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chung tay phòng chống rác thải nhựa và phân luồng rác thải, giúp cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; góp phần xây dựng đô thị văn minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Ðồng thời, thông qua mô hình, Hội sẽ gây nguồn quỹ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Tại lễ ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh - thu gom rác thải tái chế giúp phụ nữ và trẻ em khó khăn”, Hội LHPN quận Ninh Kiều đã tặng 100 giỏ xách nhựa cho hội viên; tổ chức chương trình “Ðổi rác thải nhựa nhận quà tặng”…
Trên tinh thần mỗi cán bộ, hội viên là tuyên truyền viên nòng cốt trong phong trào bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, từ năm 2019, Hội LHPN TP Cần Thơ đã cam kết và vận động thực hiện các hoạt động “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” trong toàn hệ thống Hội và hội viên, phụ nữ thành phố. Tại nhiều xã, phường, thị trấn, hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” và các mô hình “Phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Thu gom rác thải nhựa vì môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Ủ phân hữu cơ bằng thùng compost”, “Phân loại rác thải tại nguồn, vì sức khỏe cộng đồng, không sử dụng hóa chất khi chế biến thực phẩm”, “Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh”, “Phụ nữ tự phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”… Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức “sống xanh”, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.