27/01/2014 - 16:44

Lân sư rồng quận Ô Môn ngày càng hay hơn

Tại giải vô địch Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ I năm 2014, hai đoàn Lân: Tú Anh Đường, Lương Ấn Đường của quận Ô Môn đã xuất sắc mang về 2 giải Nhất ở nội dung Lân leo cột không hái lộc cá nhân và đồng đội. Đáng kể quận Ô Môn là đơn vị duy nhất trên cả nước tổ chức đoàn Lân nữ, với những VĐV có kỹ thuật trình diễn xuất sắc, không kém cạnh “đấng mày râu”....

5 năm trước, võ sư Taekwondo Lương Ấn Đường đã thành lập 2 đoàn lân sư rồng Tú Anh Đường và Lương Ấn Đường với số thành viên ban đầu chỉ hơn 10 người, là những võ sinh Taekwondo. 2 đoàn lân này tạo ấn tượng cho người xem với những động tác kỹ thuật điêu luyện, những bài diễn liên tục được cải tiến, sáng tạo. Nổi bật trong số đó phải kể đến Lê Yến Quyên, người đang giữ 5 kỷ lục Việt Nam gồm: nữ VĐV duy nhất Việt Nam múa lân trên cột cao 7 mét, nữ VĐV múa Sư Tử, nữ VĐV múa lân lên Mai hoa thung, đôi nam nữ múa lân leo cột cao nhất Việt Nam (cùng với nam VĐV Nguyễn Ngọc Thạnh) và nữ VĐV múa Rồng. “Tiếng lành đồn xa”, danh tiếng của Tú Anh Đường - Lương Ấn Đường nhanh chóng lan tỏa. Không chỉ tham gia biểu diễn trong thành phố, đoàn lân sư rồng của quận Ô Môn còn thường xuyên được mời đi biểu diễn ở các tỉnh, thành phía Nam.

Yến Quyên (phải) trong vai trò đánh trống cùng các đồng đội nữ khua chiêng, chõa. Ảnh: MINH THẢO

Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng VĐV hai đoàn lân của Ô Môn đã tăng lên hơn 60 người, trong đó nhỏ tuổi nhất là VĐV sinh năm 2002 và lớn nhất là năm 1992. Đã 5 năm kể từ khi ra mắt ở các giải Lân Sư Rồng cấp quận và thành phố, hai đoàn lân này đều giành được những thứ hạng cao nhất.

Ngoài việc thường xuyên luyện tập để thuần thục mọi động tác, các VĐV trong đoàn lân sư rồng của quận Ô Môn còn không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kỹ thuật mới. Tham dự giải Lân Sư Rồng toàn quốc năm nay, Tú Anh Đường - Lương Ấn Đường đã gây bất ngờ thú vị với sự xuất hiện của những cô gái trong trang phục truyền thống đảm trách phần đánh trống, chiêng, chõa. Trong đó, người cầm giữ nhịp cho lân múa (đánh trống) không ai khác chính là cô gái đa tài Lê Yến Quyên. Ngay sau phần đánh trống, Yến Quyên lại tham gia phần thi Lân leo cột cao. Bằng những động tác mạnh mẽ, kỹ thuật, chỉ trong tích tắc, cô gái sinh năm 1991 này đã leo lên đến đỉnh cột 7 m. Nữ kỷ lục gia về múa lân thực hiện những động tác múa, trườn, xoay 360 độ trên đỉnh cột mà như thể trên mặt đất. Không chỉ chinh phục cột cao 7 mét, Yến Quyên còn chinh phục hầu như tất cả những ai theo dõi màn trình diễn độc đáo này.

Năm nay, hai đoàn lân sư rồng quận Ô Môn có nhiều thay đổi mới lạ. Đó là phần trình diễn trên Mai hoa thung của một nữ VĐV khác là Nguyễn Phương Anh phối hợp với một nam VĐV, cùng lúc một đôi nam nữ khác múa lân trên bục (Thất tinh trận). Hai lân cùng múa trên một nền trống là sự kết hợp cực khó, nhưng các VĐV của Tú Anh Đường - Lương Ấn Đường đã thể hiện rất thành công, với nhiều động tác kỹ thuật cao như bật, vồ, nhảy xa, bật lùi, lên đầu… Theo võ sư Lương Ấn Đường, Chủ nhiệm hai đoàn lân sư rồng quận Ô Môn, để các VĐV thử sức ở những vị trí mới chính là tạo điều kiện cho lớp VĐV trẻ có cơ hội phát huy. Hiện nay, đoàn lân Tú Anh Đường đang chờ kết quả xác lập kỷ lục châu Á và thế giới của Lê Yến Quyên ở nội dung múa lân trên cột cao nhất và đôi nữ VĐV duy nhất châu Á và thế giới múa lân trên Mai hoa thung. Sắp tới, đoàn lân của Ô Môn cũng sẽ xác lập thêm một số kỷ lục mới của Việt Nam như: Đôi nữ duy nhất Việt Nam múa lân nhảy bục, đội hình hoạt náo nữ (trống, chiên, chõa) duy nhất Việt Nam và thực hiện bài “Tứ Quý Phú Hưng Long” nữ duy nhất Việt Nam múa lân trên cột…

Không ngừng nâng chất và trau dồi kỹ thuật trình diễn, đoàn lân sư rồng Tú Anh Đường - Lương Ấn Đường đang từng ngày khẳng định được danh tiếng, hứa hẹn gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết