05/11/2016 - 18:15

Làn sóng khởi nghiệp

Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ ban hành tháng 5-2016 đã xác định mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp (DN) hoạt động. Hằng năm, có khoảng 30-35% DN Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35, Chính phủ đã có nhiều chương trình hành động cụ thể nhằm hỗ trợ kịp thời và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu các địa phương phải coi trọng việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp nhằm tạo nên làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương trên cả nước đã và đang có các chương trình hành động thiết thực để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại địa phương, với phương châm chính quyền phục vụ DN.

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phong trào khởi nghiệp cũng đang lan rộng, nhiều mô hình khởi nghiệp đã được xướng tên biểu dương và được giới thiệu nhà đầu tư dự án. Cuối tháng 10-2016, Mekong Connect-CEO FORUM 2016 đã khai mạc tại Cần Thơ, với sự tham gia của 600 doanh nhân, các nhà quản lý Trung ương và địa phương, chuyên gia… cùng bàn luận, hiến kế trước những vấn đề sống còn của vùng ĐBSCL. Diễn đàn do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp) và Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC) tổ chức. Ban Tổ chức diễn đàn cũng kỳ vọng, thông qua mạng lưới ABCD Mekong sẽ tạo ra phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ ở 4 địa phương và lan tỏa ra cả vùng. Diễn đàn đã dành hẳn một phiên thảo luận chuyên đề về: "Giải bài toán nhân lực và "lò xo" khởi nghiệp cho nền kinh tế xanh". Các diễn giả là các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, DN dẫn đầu đã giải đáp những thắc mắc của các thành viên tham gia diễn đàn có ý tưởng khởi nghiệp. Lần này, chủ đề khởi nghiệp được xoáy trọng tâm vào vấn đề "nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh" với mong muốn tìm ý tưởng khởi nghiệp mới, hiệu quả thiết thực và gắn với đời sống thực tiễn, sản xuất của người dân vùng ĐBSCL. Qua đó cũng nhau nghĩ về giải pháp chuyển đổi căn cơ nghiên về chất lượng, chiều sâu cho nông sản ĐBSCL, tạo nên cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp của vùng và hướng đến nền kinh tế xanh.

Theo ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thông qua Mekong Connect-CEO FORUM 2016, chính quyền các địa phương trong vùng mong muốn có sự tương tác với DN, tương tác giữa các nhà quản lý, nhưng kỳ vọng lớn nhất vẫn là các DN có thể tương tác với nhau và thông qua đó, DN bắt tay nhau liên kết để đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng sẽ chắt lọc các dự án khởi nghiệp để hỗ trợ, giới thiệu nhà đầu tư, đặc biệt chú trọng vào lực lượng trẻ có ý tưởng khởi nghiệp. Còn ông Lê Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre cho rằng, không phải ai khởi nghiệp cùng thành công. Khó khăn lớn nhất của các dự án khởi nghiệp là vốn. Do đó, tỉnh đã hướng những dự án này đến với Quỹ đầu tư khởi nghiệp của tỉnh. Hiện Bến Tre đã thành lập Hội đồng tư vấn khởi nghiệp và Quỹ đầu tư khởi nghiệp (đã huy động được 3 tỉ đồng từ đóng góp của DN trong tỉnh) để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp tại tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng đã làm việc với các ngân hàng thương mại để dành riêng nguồn vốn cho khởi nghiệp… Với những việc làm thiết thực này, kỳ vọng rằng, các dự án khởi nghiệp của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL sẽ tạo nên sự thay đổi căn cơ cho vùng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần cùng cả nước tạo nên làn sóng quốc gia khởi nghiệp.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết