14/07/2026 - 09:10

Lạm dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp và nguy cơ vô sinh

Bạn đọc hỏi ảnh hưởng của việc thường xuyên dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp đến sức khỏe sinh sản; ThS.BS Đàm Như Bình, Khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, trả lời:

Dưới góc độ y khoa, thuốc ngừa thai khẩn cấp chỉ được dùng trong trường hợp bất khả kháng, hoàn toàn không phải là biện pháp lâu dài. Việc lạm dụng loại thuốc này sẽ dẫn đến một “chuỗi hệ lụy” nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản. Trước hết là rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ vỡ kế hoạch. Thuốc khiến chu kỳ kinh nguyệt bị đảo lộn, gây rong kinh, rong huyết kéo dài. Nếu lạm dụng liên tục, hiệu quả của thuốc sẽ giảm dần ở những lần uống sau, khiến người dùng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Đặc biệt lưu ý, thuốc hoàn toàn không có tác dụng bảo vệ người dùng khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục (HIV, lậu, giang mai).

Chính vì lạm dụng thuốc dẫn đến ngừa thai thất bại, nhiều bạn trẻ (đặc biệt là ở tuổi vị thành niên) lâm vào tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Do tâm lý sợ hãi, các em thường tìm đến các cơ sở y tế “chui” không đảm bảo vô khuẩn và thiếu chuyên môn. Việc phá thai không an toàn này để lại hậu quả khôn lường. Tử cung bị nhiễm khuẩn, tổn thương, dễ gây sót nhau, nhiễm khuẩn đường sinh dục và viêm dính niêm mạc tử cung. Hậu quả nghiêm trọng khác là viêm tắc vòi trứng, là biến chứng nguy hiểm nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh sau này. Tình trạng nhiễm trùng vòi trứng giai đoạn đầu thường diễn biến thầm lặng. Tuy nhiên, nếu sau khi thực hiện thủ thuật, các em thấy đau âm ỉ vùng bụng dưới kéo dài, ra khí hư có mùi hôi, sốt nhẹ hoặc kinh nguyệt bị rối loạn thì chứng tỏ nhiễm trùng đã lan lên phần phụ, cần đi khám ngay.

Các cặp đôi nên đến bệnh viện để được tư vấn các biện pháp ngừa thai an toàn, ổn định hơn, như: uống thuốc vỉ hằng ngày, đặt vòng hoặc cấy que tránh thai.

Đặc biệt, nếu lỡ gặp sự cố mang thai ngoài ý muốn, các bậc phụ huynh cần giữ bình tĩnh để đồng hành, đưa con đến các bệnh viện chuyên khoa sản uy tín để được thăm khám và hỗ trợ y tế an toàn, bảo vệ thiên chức làm mẹ tương lai của trẻ.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết