07/10/2021 - 21:46

Làm đẹp cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông 

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn quận Thốt Nốt đã tổ chức 14 cuộc ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị gắn với đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), như: phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn, tuyên truyền pháp luật giao thông…. Bên cạnh đó, các Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn phường tổ chức 90 cuộc “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với trên 4.457 lượt đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia. Qua đó góp phần xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo ATGT ở địa phương.

Đoàn viên, thanh niên quận Thốt Nốt tham gia phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn.

Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền ATGT tại các trường học gắn tuyên truyền phòng, chống ma túy, Luật An ninh mạng; cập nhật các chính sách pháp luật mới có hiệu lực thi hành từ năm 2021 bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến, thông qua mạng xã hội. Ðến nay, 3.500 ÐVTN, học sinh trên địa bàn quận tiếp cận các thông tin pháp luật. Các BCH Ðoàn phường duy trì mô hình “Bến đò an toàn”, “Cổng trường an ATGT”, “Cổng rào an ninh trật tự”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”…

Theo chị Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, thời gian qua, các cấp bộ Ðoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT. Trong đó, nổi bật là Quận đoàn duy trì tổ chức ra quân đứng chốt giao thông trên tuyến tránh quốc lộ 91, các tuyến đường Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Trọng Quyền trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, các BCH Ðoàn phường chỉ đạo các Chi đoàn Công an, Quân sự tham gia tuần tra canh gác giữ gìn trật tự ATGT, ra quân lập lại trật tự đô thị, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật giao thông…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận đoàn tăng cường công tác tuyên truyền ATGT trong cuộc họp chi đoàn, thông qua mạng xã hội của các đơn vị; củng cố các mô hình đảm bảo ATGT mang lại hiệu quả ở cơ sở; tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với đảm bảo ATGT ở địa phương… Các cấp bộ Ðoàn tiếp tục vận động, tham gia xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông nhằm góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết