(CTO) - Mới đây, các y bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân Phạm Đỗ Minh Trung (46 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Anh Trung là phóng viên Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ và đây cũng là lần thứ 2 anh được các bác sĩ cứu sống.
![Kỳ tích 2 lần cứu sống một bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm dễ nhầm với bệnh dạ dày](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250214/images/IMG_9015.webp)
Anh Phạm Đỗ Minh Trung là phóng viên ảnh có nhiều hoạt động đồng hành cùng BV Đa khoa TP Cần Thơ chăm lo cho bệnh nhân nghèo. Trong ảnh: BS CKII Trần Quốc Luận và các bác sĩ, điều dưỡng chúc mừng bệnh nhân Minh Trung xuất viện.
Trưa 7-2, bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại BV Đa khoa TP Cần Thơ. Tối cùng ngày, anh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng tiên lượng nặng: Viêm tuỵ cấp, suy thận cấp, rối loạn đông máu, mê man.... “Một ngày trước khi nhập viện, tôi thấy mình vẫn khoẻ mạnh và làm việc bình thường. Nhưng trưa hôm sau, bỗng nhiên tôi thấy đau quằn quại nơi vùng bụng. Nỗi ám ảnh lần điều trị trước vẫn còn nên tôi nói người thân lập tức đưa đến BV nhờ cấp cứu”, anh Trung kể.
Các bác sĩ cho biết, lúc nhập viện, bệnh nhân Trung tỉnh, mạch huyết áp ổn định, bụng chướng hơi nhiều, căng, đau. Bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân làm các xét nghiệm đánh giá tình trạng bệnh và cho truyền dịch giảm đau. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ triglyceride vượt 1000mg/dl, có tổn thương thận cấp. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nội tiêu hóa - Huyết học tiếp tục theo dõi.
BS CKII Trần Quốc Luận, Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ đã chỉ đạo phối hợp nhiều chuyên khoa, tập trung điều trị cho bệnh nhân. Vài giờ sau nhập viện, bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc, tích cực điều trị, ngăn chặn, khống chế không để bệnh biến chứng. “Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu, tổn thương thận cấp, suy hô hấp cấp nên được các bác sĩ chỉ định điều trị: thở oxy, bù dịch, giảm đau, ngừng ăn đường miệng và dinh dưỡng tĩnh mạch, insulin truyền tĩnh mạch, lọc máu liên tục hỗ trợ. Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng bệnh nhân dần chuyển biến tích cực, tình trạng đau và chướng bụng giảm, lượng nước tiểu tăng lên”, BS CKII Nguyễn Thành Bích Thảo, Trưởng khoa ICU cho biết.
Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp là tình trạng viêm đột ngột của tuyến tụy làm viêm cả hệ thống tiêu hóa, rối loạn chức năng đa cơ quan và đe dọa mạng sống. Hầu hết bệnh nhân viêm tụy cấp đều bị đau bụng dữ dội vùng thượng vị, hạ vị và lan ra hai mạn sườn phía sau lưng. Cơn đau thường xuất hiện đột ngột và nhanh chóng đạt đến cường độ dữ dội chỉ trong vòng vài phút. Đau có thể tồn tại liên tục trong vòng vài ngày và có nguy cơ tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Điều nguy hiểm là các vị trí đau này có thể đánh lừa bệnh nhân khiến họ dễ nhầm tưởng rằng chỉ bị viêm dạ dày hay viêm đường ruột thông thường, dẫn đến việc trì hoãn đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, qua khai thác bệnh sử và làm các xét nghiêm cận lâm sàng đã giúp cho các bác sĩ xác định chính xác bệnh của bệnh nhân Trung.
Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân Minh Trung hồi phục tốt, vừa được bác sĩ cho xuất viện.
BS CKII Trần Quốc Luận đã chúc mừng bệnh nhân trước khi xuất viện: “Một lần nữa ê-kíp điều trị của BV đã thành công cứu sống được bệnh nhân qua đợt nguy kịch. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng và phối hợp nhiều chuyên khoa của các khoa như Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Qua đó, càng khẳng định được niềm tin của người dân trong và ngoài thành phố với BV Đa khoa TP Cần Thơ. Đây là nhiệm vụ, kết quả của thực hành y đức chúng tôi dâng lên Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nhân ngày Giỗ tổ 16 tháng Giêng. Cũng nhân dịp 27-2, thay mặt Ban Giám đốc BV, tôi xin tri ân các thầy thuốc - chiến sĩ áo trắng đã cứu giúp anh Minh Trung và nhiều bệnh nhân qua cơn thập tử nhất sinh”.
PV