Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm là một trong những yếu tố quan trọng giúp giới trẻ thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn trẻ cần trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và tăng khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc đa quốc gia.

Một hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản của CLB tiếng Nhật, thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Ảnh: CTV
Hè vừa qua, Đoàn trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ, tổ chức chương trình “Mùa hè số”, thu hút hơn 1.200 lượt sinh viên. Chương trình gồm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú: tham gia đội hình “Bình dân học vụ số” của các địa phương để hỗ trợ người dân chuyển đổi số; tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, kỹ năng phòng, chống tấn công mạng và nhận diện tin giả trên không gian mạng, cùng nhiều hoạt động chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố.
Lực lượng sinh viên có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin góp phần tạo khí thế mới trong phong trào tình nguyện. Điển hình như Lý Minh Anh, sinh viên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Trong 2 tháng hè, Minh Anh tham gia đội hình “Bình dân học vụ số” Đoàn phường Ninh Kiều, hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số, tư vấn và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống tấn công mạng và nhận diện tin giả trên không gian mạng cho học sinh.
Minh Anh chia sẻ: “Tham gia các hoạt động là cơ hội để tôi vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và nâng cao kỹ năng chuyên ngành. Đồng thời, qua đó tôi hiểu rõ hơn về hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước”. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn phường Ninh Kiều cho rằng, quá trình tham gia hoạt động tình nguyện giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm bổ ích và rèn luyện kỹ năng mềm, nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân trong môi trường làm việc đa quốc gia.
Tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Đoàn - Hội Sinh viên trường đã thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) học thuật và theo sở thích, tạo cơ hội để sinh viên phát triển kỹ năng mềm. Tiêu biểu như các CLB tiếng Nhật, tiếng Anh, tin học, kỹ thuật ứng dụng, sinh viên 5 tốt và các CLB thuộc lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao.
Phạm Vũ Luân, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Chủ nhiệm CLB tiếng Nhật, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, cho biết: "CLB thành lập từ năm 2022, đến nay thu hút hơn 150 thành viên. Định kỳ mỗi tháng, CLB đều có hoạt động trao đổi phương pháp học tiếng Nhật, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Đây là nền tảng để sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu nét đẹp văn hóa nước bạn nhằm chuẩn bị tốt tâm thế du học, tìm việc ở các công ty của Nhật Bản". Đoàn trường phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên nước ngoài; chia sẻ thông tin về hội nhập quốc tế cho đoàn viên, sinh viên trên các trang fanpage của Đoàn - Hội Sinh viên trường; tuyên truyền về kiến thức Cộng đồng ASEAN; đồng thời cung cấp các thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước cho sinh viên.
Đồng hành cùng sinh viên trong hội nhập, Đoàn Trường Đại học Tây Đô chỉ đạo các đơn vị trực thuộc củng cố và thành lập mới 9 CLB tiếng Anh cấp khoa, 5 CLB học thuật. Đây là sân chơi giúp sinh viên trau dồi, học hỏi, tích lũy thêm kiến thức, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Đoàn trường thường xuyên cử sinh viên tham gia các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp sáng tạo. Nhiều chương trình được tổ chức định kỳ hằng năm, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm: “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp”, “Ngày hội tuyển dụng thực tập viên tiềm năng”, “Ngày hội sinh viên với việc làm”... thu hút hàng ngàn sinh viên.
Từ năm 2022 đến nay, Đoàn Trường Đại học Tây Đô phối hợp tổ chức 2 cuộc thi học thuật chuyên ngành, 20 hội nghị sinh viên học tốt các cấp và 25 buổi sinh hoạt chuyên đề về môn học, chuyên ngành, định hướng nghiên cứu khoa học, thu hút hơn 2.500 lượt sinh viên. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho sinh viên.
Tuổi trẻ thành phố tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu với sinh viên quốc tế qua nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến; diễn đàn "Sinh viên 5 tốt" (đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt), hành trình "Sinh viên đến với doanh nghiệp" và nhiều khóa tập huấn ngắn hạn về kỹ năng nghề nghiệp. Qua đó, giúp sinh viên tích luỹ kiến thức và kỹ năng mềm - "chìa khóa" mở cánh cửa nghề nghiệp trong tương lai.
QUỐC THÁI