06/01/2011 - 14:28

Kinh tế Việt Nam lạc quan trong năm mới

Bộ phận phân tích thông tin kinh tế (EIU) của Tạp chí Economist (Anh) đánh giá kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Việt Nam vẫn là một điểm sáng về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với các nền kinh tế khác. Viễn cảnh kinh tế Việt Nam lạc quan, với dự đoán của các nhà phân tích tăng trưởng GDP thực tế hàng năm trung bình ở mức 6,7% giai đoạn 2010-2011, sẽ tăng thêm đạt mức trung bình 7,2% giai đoạn 2012-2014.

Xuất khẩu gạo. Ảnh: businessregistration.gov.vn 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2011 dự báo sẽ đứng thứ ba trong các nước châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Cùng với Indonesia và Ấn Độ, Việt Nam sẽ là 1 trong 3 nước có mức tăng trưởng năm 2011 cao hơn năm 2010. Đó là nhận định của ông Edward Lee, Trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược tỷ giá khu vực châu Á, Ngân hàng Standard Chartered. Theo chuyên gia Lee, động lực chính của tăng trưởng là sự tăng trưởng mạnh của tiêu dùng nội địa và tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) về xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2011, Việt Nam tăng 10 bậc và hiện đứng thứ 78/183 nước có mức độ thuận lợi kinh doanh trong năm nay. Việt Nam đứng thứ 4 trong các nước có tốc độ cải thiện tốt nhất trong bảng xếp hạng này. Đặc biệt, nếu tính 5 năm gần đây, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc về mức độ cải thiện điều kiện kinh doanh, nhờ tạo thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp bằng cơ chế một cửa, kết hợp thủ tục chứng nhận đăng ký kinh doanh với đăng ký mã số thuế và bỏ quy định xin giấy phép khắc dấu.

Biểu đồ so sánh lạm phát năm 2009 (đường phía dưới) và 2010. Ảnh: kinhtetaichinh 

Năm 2010, thế giới cơ bản đã chấm dứt khủng hoảng và bắt đầu tăng trưởng trở lại. Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) dự đoán tăng trưởng GDP của thế giới năm 2011 sẽ thấp hơn so với năm 2010 khoảng 20% chứ không tăng nhanh. Tuy vậy, Việt Nam vẫn có nhiều đặc điểm thuận lợi để phát triển trong năm 2011. Đó là sự ổn định về mặt chính trị, giúp đất nước phát huy nội lực để phát triển kinh tế, cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế thế giới với việc dỡ bỏ các rào cản thuế, hàng hóa thông thương dễ dàng, thậm chí lao động cũng thuận lợi hơn sẽ tạo thêm cơ hội cho kinh tế Việt Nam.

Một điểm chung mà các nhóm phân tích đều khẳng định là Việt Nam cũng sẽ gặp những khó khăn ngắn hạn, nhưng triển vọng kinh tế dài hạn rất lạc quan. Thực tế, kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hậu khủng hoảng và đang phục hồi khá ấn tượng. Tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 6,7% (năm 2009 là 5,2%); thâm hụt cán cân vãng lai chỉ 5,5 tỉ USD giảm gần 2 tỉ so với năm 2009 (7,4 tỉ USD). Thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế ước khoảng 2,5 tỉ USD, thấp hơn rất nhiều so với 8,8 tỉ USD của năm 2009. Nói cách khác, tăng trưởng kinh tế và cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện nhanh chóng và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Áp lực chủ yếu đối với nền kinh tế vẫn là lạm phát. Năm 2010, Việt Nam lạm phát tới 11,75%, trong khi chênh lệch tỷ giá chính thức và tự do lên tới 10%. Ngân hàng Nhà nước phải liên tục can thiệp và điều chỉnh nhưng tỷ giá vẫn có xu hướng tăng và đồng nội tệ mất giá liên tục. Vì vậy, để ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ngay từ đầu năm 2011, Chính phủ dự tính công bố hệ thống các biện pháp đồng bộ để ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, tập trung nguồn lực để kiểm soát lạm phát bằng các biện pháp tiền tệ, ngân sách và quản lý giá nhằm thu hẹp cung - cầu hàng hóa.

N. MINH

Chia sẻ bài viết