09/12/2024 - 08:41

Không có trẻ nhiễm HIV, giang mai và viêm gan B từ mẹ 

(CT) - Theo Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, qua xét nghiệm trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, giang mai và viêm gan B, không có trẻ nào bị nhiễm từ mẹ.

Nhân viên Trạm y tế xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền rút máu xét nghiệm sàng lọc bệnh cho PNMT.

Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến tháng 9-2024, có 11.926/12.364 phụ nữ mang thai (PNMT) xét nghiệm HIV, giang mai và viêm gan B. Qua đó phát hiện 14 PNMT nhiễm HIV (trong đó chỉ phát hiện 1 ca nhiễm mới, còn 13 ca đang điều trị ARV mang thai), 3 PNMT mắc giang mai và 98 PNMT mắc viêm gan B.

Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, cho biết hiện nay, PNMT khi đến khám thai tại các trạm y tế sẽ được xét nghiệm sàng lọc 3 bệnh HIV, viêm gan B và giang mai miễn phí. Khi phát hiện bệnh, sẽ được chuyển tuyến điều trị theo bảo hiểm y tế, để tránh lây truyền cho con. PNMT cần được xét nghiệm sàng lọc 3 bệnh này càng sớm càng tốt trong 3 tháng đầu thai kỳ hoặc trong lần khám thai đầu tiên. Nếu mắc bệnh cần tuân thủ điều trị, vì sức khỏe của mẹ và của bé.

Qua xét nghiệm 14 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, 3 trẻ sinh ra từ mẹ mắc giang mai và 35 trẻ sinh ra từ mẹ mắc viêm gan B, kết quả đều âm tính.

Hiện nay, việc điều trị lây truyền HIV từ mẹ sang con đã được triển khai tại tuyến quận, huyện. Dự kiến đầu năm 2025, sẽ triển khai điều trị viêm gan B và giang mai tại tuyến quận, huyện.

Tin, ảnh: H.HOA

 

Chia sẻ bài viết