11/12/2013 - 22:41

Đồng Nai

Khởi tố vụ án "cướp bia" từ xe tải bị nạn

Chiều 11-12, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "công nhiên chiếm đoạt tài sản" theo Điều 137 bộ luật Hình sự đối với vụ án cướp bia sau khi một xe tải chở bia bị tai nạn và đổ hàng xuống khu vực vòng xoay Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 4-12, xe tải biển kiểm soát 79N-1348 do anh Hồ Kim Hậu, 30 tuổi, quê tỉnh Bình Định điều khiển chở khoảng 1.500 thùng bia từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực vòng xoay Tam Hiệp thì xe bị mất phanh, nên anh Hậu đánh tay lái sang đường Bùi Văn Hòa thuộc địa phận khu phố 1 phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa để tránh tai nạn. Do đang đi với tốc độ cao, nên khi bất ngờ đổi hướng khiến khoảng 1.000 thùng bia trên thùng xe đã đổ xuống đường. Ngay sau đó, hàng chục người dân đã xông vào lấy hết số bia này.

Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa cũng đã triệu tập khoảng 10 người liên quan trong vụ việc chiếm đoạt bia tại khu vực trên để lấy lời khai.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết