27/05/2022 - 13:31

Khởi động hè tình nguyện 

Ngay sau tiếng trống khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2022, các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng. Với chủ đề “Vì thành phố an toàn - văn minh”, chiến dịch tập trung thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới và hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần xây dựng thành phố phát triển.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt khám bệnh cho người dân phường Thuận An. Ảnh do Quận đoàn Thốt Nốt cung cấp

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt khám bệnh cho người dân phường Thuận An. Ảnh do Quận đoàn Thốt Nốt cung cấp

Ngày hội “Những giọt máu hồng”, “Phiên chợ 0 đồng” là 2 hoạt động khởi động Chiến dịch TNTN hè của Đoàn phường Cái Khế (quận Ninh Kiều), gắn với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Chương trình “Phiên chợ 0 đồng”, đã kêu gọi cộng đồng đóng góp hỗ trợ 100 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 35 triệu đồng. Còn ngày hội “Những giọt máu hồng”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã tình nguyện hiến 60 đơn vị máu.

Theo anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế, bên cạnh tiếp tục duy trì các mô hình vì an sinh xã hội, trong 3 tháng hè, tuổi trẻ phường phối hợp duy trì và nâng chất các tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”, tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, nhất là ở các khu dân cư, chợ và các hoạt động giáo dục truyền thống, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Anh Đinh Quyết Thắng, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, cho biết: “Các cơ sở Đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh và tuyên truyền xây dựng chợ văn minh, tuyến đường văn minh đô thị”. Các hoạt động tình nguyện được tổ chức theo chủ điểm từng tháng, như: Tiếp sức mùa thi, Uống nước nhớ nguồn (tháng 6 và tháng 7), Vì đàn em thân yêu (tháng 8).  

Hưởng ứng Chiến dịch TNTN hè, Huyện đoàn Thới Lai phối hợp Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, Hội Phụ nữ Công an thành phố, tổ chức “siêu thị măng non”, đã tặng 150 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của ở xã Đông Bình, với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng. Các em nhỏ còn được hớt tóc miễn phí, thưởng thức văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian... Theo Ban Thường vụ Huyện đoàn Thới Lai, trong dịp hè, tuổi trẻ huyện đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tiêu biểu như tổ chức thăm và tặng quà; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 200 người dân trên địa bàn huyện. Thực hiện phong trào “Vì đàn em thân yêu”, tuổi trẻ huyện phấn đấu xây dựng 2 sân chơi cho trẻ em; phối hợp tổ chức lớp dạy bơi cho thiếu nhi và học sinh trong dịp hè, xây dựng Nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, các cơ sở Đoàn vận động xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông, ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” xây dựng tuyến đường đẹp, phát quang; tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn, Chiến dịch TNTN hè diễn ra từ ngày 22-5 đến hết tháng 8-2022, gồm 8 đội hình: khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, mùa hè xanh, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng, tiếp sức mùa thi, hoa phượng đỏ, thắp sáng đường quê và chuyển đổi số. Chị Lê Thu An, Phó Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN quận Thốt Nốt, các đội hình chuyên sẽ phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của thanh niên. Ủy ban Hội LHTNVN quận có Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Dịp khởi động Chiến dịch TNTN hè, Câu lạc bộ đã khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, thanh thiếu nhi và phát 200 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết ở phường Thuận An. Hay như Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ phụ trách đội hình “Thắp sáng đường quê”, tập hợp lực lượng sinh viên chuyên ngành điện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện các công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, sửa chữa điện ở các trường học và hộ gia đình...

Cùng với việc thành lập các đội hình chuyên, các hoạt động, phong trào tình nguyện được tuổi trẻ thành phố triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. Chiến dịch TNTN hè năm nay tiếp tục để lại ấn tượng đẹp trong cộng đồng, xã hội.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết