04/03/2019 - 19:43

Khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự nguyện của nhân dân 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Trường Long, huyện Phong Điền đã có những việc làm mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đời sống nhân dân được nâng cao…

Các cán bộ xã Trường Long cùng nhân dân vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường đẹp. Ảnh: THANH THY

Các cán bộ xã Trường Long cùng nhân dân vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường đẹp. Ảnh: THANH THY

Dọc theo tuyến đường Trường Hòa đến Kinh Một, thuộc ấp Trường Hòa, hàng hoa quỳnh anh vàng rực làm cho vùng ngoại thành thêm khởi sắc. Đây là 1 trong 3 mô hình mà Ban Thường trực UBMTTQVN xã Trường Long phát động nhân dân trồng hoa kiểng, xây dựng tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp. Ông Trần Văn Nhung, người dân ấp Trường Hòa, cho biết: "Nghe cán bộ xã, ấp vận động xây dựng tuyến đường đẹp, bà con rất đồng tình. Cán bộ xã, ấp cùng bà con trồng hoa cặp bên đường và thường xuyên quét dọn, làm cỏ cho sạch, góp phần tạo cảnh quan của xã nông thôn mới đẹp hơn". Theo anh Nguyễn Thành Quí, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Long, qua phát động, bà con đã đồng tình hưởng ứng, cùng nhau góp sức trồng hoa kiểng và xây dựng các tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp với chiều dài 3 tuyến 3.800 mét.

Song song đó, cán bộ xã, ấp tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong năm qua, Nhà nước hỗ trợ xi măng và bà con đóng góp khoảng 380 triệu đồng, 200 ngày công lao động xây dựng khoảng 1.000 mét đường giao thông. Điển hình như tuyến đường dẫn 926 đến cầu ấp Trường Thọ 2A được bê tông khang trang nhờ nhân dân hiến đất, đóng góp hơn 100 triệu đồng. Ông Lê Phước Nguyên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trường Thọ 2, cho biết: "Trước đây, tuyến đường này do hộ dân mở rồi thu phí. Thấy việc đi lại của bà con còn khó khăn, khi mưa xuống, đường lầy lội và phải chịu thu phí xe nên các cán bộ xã, ấp vận động hộ dân hiến đất, góp tiền cùng Nhà nước làm đường bê tông". Nhìn con đường thẳng tắp, khang trang, ông Cao Văn Hải, người dân ấp Trường Thọ 2, phấn khởi nói: "Nhờ các cán bộ xã, ấp vận động làm đường mà bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện và nhanh hơn, không còn cảnh sình lầy, tốn tiền đóng phí khi qua lại".

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được cán bộ xã Trường Long chú trọng thực hiện. Bà Nguyễn Kim Tài, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Long, cho biết: "Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận xã đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" hơn 181 triệu đồng. Vận động xây dựng mới 184 căn và sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 7 tỉ đồng (trong đó, xã vận động 17 căn trị giá 344 triệu đồng); vận động các chương trình an sinh xã hội 6.161 phần quà trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các cán bộ xã đã vận động xã hội hóa 266 phần quà trị giá hơn 121 triệu đồng cho những hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn". Em Nguyễn Chí Công, ấp Trường Thọ A, xúc động nói: "Mẹ em bị bệnh, không lao động được. Em bán vé số, thu nhập bấp bênh nên không có tiền xây dựng lại căn nhà mới. Nhờ cán bộ xã vận động xây dựng căn nhà tường khang trang mà mẹ con em có nơi ở ổn định, không còn sợ mưa dột, gió lùa nữa. Cán bộ xã, ấp còn thường xuyên tặng quà, gạo giúp gia đình giảm bớt khó khăn...".

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được UBMTTQVN xã Trường Long triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Bà Nguyễn Kim Tài, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Long, cho biết: "Thành công của Cuộc vận động là nhờ hệ thống chính trị xã đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự nguyện của nhân dân trong tổ chức thực hiện. Ban Thường trực UBMTTQVN xã tiếp tục nâng cao hiệu quả Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua khác… góp phần xây dựng Trường Long ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới".

THANH THY

Chia sẻ bài viết