12/06/2019 - 11:16

Khơi dậy sức dân 

Nhờ phát huy dân chủ, cán bộ ấp Nhơn Lộc 2A (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) đã vận động bà con nhân dân hiến đất, góp tiền để chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư văn minh.

Tuyến đường rạch Trà Niềng lớn được bê tông khang trang, phục vụ việc lưu thông của bà con dễ dàng. 

Tuyến đường rạch Trà Niềng lớn dài 3.000m được nâng cấp khang trang, sạch đẹp trong niềm vui của người dân. Theo bà con ở ấp Nhơn Lộc 2A, trước đây, tuyến đường này xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư chi bộ ấp Nhơn Lộc 2A, cho biết: “Trước nhu cầu bức xúc của nhân dân, sau khi khảo sát, cán bộ thị trấn, ấp đã họp dân vận động bà con hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư làm đường. Ban đầu, vận động cũng gặp khó khăn do đường mở rộng từ 2m ra 3,5m, nên một số hộ bị ảnh hưởng hàng rào kiên cố phải di dời, đốn cây ăn trái đang cho huê lợi. Qua tuyên truyền, vận động, vì lợi ích chung bà con đồng tình hưởng ứng”.

Nhìn tuyến đường bê tông mới thẳng tắp, ông Lư Hữu Tư, người dân ấp Nhơn Lộc 2A, phấn khởi nói: “Khi chủ trương đúng, hợp lòng dân thì bà con ủng hộ. Chính cách làm công khai, dân chủ, rõ ràng nên bà con sẵn sàng đóng góp cùng nhau xây dựng con đường sạch, đẹp. Xây dựng tuyến đường này, gia đình tôi hiến đất, đốn những cây mít, dừa đang cho trái để đường được mở rộng. Đường làm đến đâu, bà con phát quang cây cối để đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông an toàn, trồng hoa hai bên, thường xuyên quét dọn để đường đẹp hơn”. Đang cùng các thợ xây dựng lại hàng rào mới, anh Nguyễn Hoàng Phúc chia sẻ: “Tôi đập bỏ hàng rào bê tông kiên cố dài 32m để mở rộng đường. Giờ tuyến đường được bê tông sạch, đẹp, phục vụ việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa dễ dàng”.

Trước đây, cũng nhờ địa phương làm tốt công tác vận động, khơi dậy sức dân mà công trình xây dựng tuyến đường rạch Trà Niềng bé đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuyến đường này dài 1.200m, rộng 2-4m, được tráng bê tông, với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng, do nhân dân đóng góp tiền mua cát, đá và khoảng 250 ngày công lao động, Nhà nước đầu tư xi măng. Bà Hồ Thị Lắm, ở ấp Nhơn Lộc 2A, nói: “Lúc trước, đường đã xuống cấp, mưa xuống có những đoạn sình lấy, gây khó khăn cho việc đi lại. Nghe cán bộ thị trấn, ấp phân tích hợp tình hợp lý, bà con đồng tình hiến đất mở rộng đường; đóng góp tiền mua cát, đá và ngày công lao động để cùng Nhà nước xây dựng đường đẹp hơn”. Sau khi tuyến đường hoàn thành, cán bộ ấp Nhơn Lộc 2A vận động bà con đóng góp 36 triệu đồng gắn 50 cột cờ, 50 trụ đèn và mạnh thường quân ủng hộ 3,5 triệu đồng hỗ trợ tiền mua bóng đèn, dây điện. Ông Nguyễn Văn Sang, người dân ấp Nhơn Lộc 2A, cho biết: “Từ khi có đèn chiếu sáng công cộng, bà con đi lại vào ban đêm an tâm, an ninh trật tự cũng ổn định hơn”.

Bên cạnh việc vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, Tổ Dân vận ấp Nhơn Lộc 2A còn vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả, trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao. Công tác chăm lo hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng được chú trọng. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019, cán bộ ấp vận động mạnh thường quân tặng 60 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm gạo và nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng. Đồng thời vận động mạnh thường quân hỗ trợ nuôi 2 em không nơi nương tựa (mồ côi cha, mẹ lập gia đình khác) mỗi tháng 1,2 triệu đồng trong 7 năm qua. Ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Muốn bà con đồng thuận, mọi việc phải công khai dân chủ rõ ràng; phân tích, giải thích để bà con thấu đáo. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, sẽ tạo dựng lòng tin, thu hút quần chúng làm theo. Đó là kinh nghiệm Tổ Dân vận ấp tiếp tục vận dụng, phát huy...”.

 Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết