22/09/2022 - 10:39

Khơi dậy sức dân 

Từ năm 2021 đến nay, Tổ Dân vận khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, đã phối hợp vận động xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà, 1.634 phần quà trị giá 489 triệu đồng; đồng thời, vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông, đóng góp làm đèn chiếu sáng, lắp camera an ninh… Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ (CB), nỗ lực vươn lên của nhân dân, khu vực không còn hộ nghèo.

Nhờ sự đóng góp của dân, nhiều tuyến đường ở khu vực Phú Khánh được mở rộng khang trang.

Nhờ sự đóng góp của dân, nhiều tuyến đường ở khu vực Phú Khánh được mở rộng khang trang.

Tuyến đường rạch Mật Cật được tráng bê tông trong niềm vui của người dân khu vực. Trước đây, tuyến đường này có đoạn xuống cấp, CB khu vực phối hợp với phường vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để quận đầu tư mở rộng mặt đường từ 2m ra 4m. Sau khi đường hoàn thành, CB khu vực vận động được 39 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng. Bà Võ Thị Hạnh, người dân khu vực Phú Khánh, nói: “Vì lợi ích chung, gia đình tôi hiến đất, hoa màu để mở đường. Giờ xe tải vận chuyển hàng hóa, ô tô đến tận nhà rước khách, rất tiện lợi. Đêm về có đèn chiếu sáng, bà con đi lại an toàn, an ninh trật tự đảm bảo”. CB khu vực còn phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để quận đầu tư mở rộng tuyến đường Lòng Ống; vận động xã hội hóa bảo trì và sửa chữa đèn đường, lắp 15 camera an ninh...

Song song đó, CB khu vực vận động bà con cải tạo vườn kém hiệu quả trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; chuyển diện tích sản xuất lúa không hiệu quả sang trồng màu; thành lập tổ hợp tác trồng màu và tổ hợp tác trồng cây ăn trái. Gia đình ông Huỳnh Văn Mười đã chuyển 22 công vườn trồng nhãn sang trồng măng cụt, sầu riêng. Trong thời gian cây chưa phát tàn, ông trồng ổi, mãng cầu ta, cam sành để có thêm thu nhập. Ông còn tận dụng mương vườn nuôi cá lóc, tai tượng... Với mô hình này, gia đình ông có thu nhập khoảng 1,8 tỉ đồng/năm. Ông cũng đang đầu tư nuôi lươn không bùn với quy mô 75.000 con. Ông Mười cho biết: “CB khu vực động viên bà con chí thú làm ăn, không để đất trống. Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có vốn để đầu tư mở rộng mô hình sản xuất”.   

Việc huy động các nguồn lực chăm lo đời sống của người dân tiếp tục phát huy hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, CB khu vực phối hợp xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà giúp bà con còn khó khăn về nhà ở an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống; vận động xã hội hóa 1.634 phần quà trị giá 489 triệu đồng; giới thiệu bà con vay hơn 2,5 tỉ đồng; vận động tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Trong những tháng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, CB khu vực tổ chức “Chợ 0 đồng” trong 2 tháng, hỗ trợ người dân mỗi ngày khoảng 300kg rau, củ. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, còn 20 hộ cận nghèo. Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng, người dân khu vực Phú Khánh, chia sẻ: “Căn nhà cũ mái tôn hư hỏng, vách dừng tôn tạm bợ, nền xi măng ẩm thấp... nhưng gia đình tôi không có khả năng xây sửa nhà. Nhờ CB phường, khu vực hỗ trợ, gia đình tôi mới có căn nhà tường khang trang”. 

Theo đồng chí Võ Thành Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực Phú Khánh, những việc liên quan đến dân đều được CB khu vực đưa ra bàn bạc công khai, rõ ràng để tạo sự đồng thuận của bà con nhân dân. Cuối năm, CB khu vực công khai các nguồn vận động. Thời gian tới, Tổ Dân vận tiếp tục chăm lo hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, huy động các nguồn lực chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư Phú Khánh văn minh.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết