29/03/2025 - 12:26

Khi con yêu sớm… 

Ngày nay, dưới tác động của nhiều yếu tố, trẻ phát triển nhanh về thể chất, tâm sinh lý, không ít trường hợp bắt đầu rung động với bạn khác giới, vướng vào chuyện yêu đương quá sớm. Ðể tránh xảy ra những chuyện không hay, phụ huynh cần đồng hành cùng con, có sự quan tâm, giáo dục giới tính, giúp con có nhận thức đúng đắn về chuyện tình cảm, biết bảo vệ bản thân, xây dựng lối sống lành mạnh, phù hợp độ tuổi.

Phụ huynh cần có sự quan tâm giáo dục con điều hay lẽ phải, lắng nghe, chia sẻ để gia đình luôn là điểm tựa tin cậy trong lòng con cái (ảnh mang tính minh họa).

Mấy tuần trước, cô giáo nhắn tin cho chị Mai ở quận Ninh Kiều, về việc con gái của chị Mai là H, đang học lớp 9, điểm kiểm tra các môn thấp. Trong lớp, H lo ra, không tập trung học, cũng không vui chơi với các bạn như trước đây. Cô nhờ phụ huynh phối hợp tìm hiểu xem H có đang gặp khó khăn gì vì cô hỏi, H không nói. Qua bạn của con, chị Mai bất ngờ khi biết H đang thất tình một bạn trai học cùng trường. Hôm 14-2 (lễ tình nhân) vừa rồi, H mua quà tặng nhưng bạn này từ chối; sau đó ngày 8-3, bạn này tặng quà bạn gái khác. Buồn vì tình cảm không được đáp lại, thêm bị bạn chọc quê, H chán nản, học hành sa sút…

Do H không kết bạn với cha mẹ trên mạng xã hội nên chị Mai tìm cách vào trang cá nhân của con và một số nhóm con hay tham gia để tìm hiểu tâm tư. Bên cạnh đó, kiểm tra phòng, chị Mai phát hiện con cất trong hộc tủ những tấm giấy vẽ hình trái tim rỉ máu, lời lẽ nhớ nhung, oán trách, chán nản. Con ghi có đêm hơn 1 giờ sáng nhắn tin cho bạn mà không có hồi âm, những hôm bạn không để ý tới con, mọi thứ như vô nghĩa… Chị Mai kể: “Tôi đọc mà thấy thương con quá, tự trách mình quá chủ quan, không phát hiện sự việc kịp thời, cứ nghĩ con còn nhỏ chưa biết gì. Tôi bàn với dì của H, là người cháu rất tin tưởng, khéo léo tạo điều kiện để con bộc bạch hết những nỗi niềm. Tôi không la mắng mà động viên con vượt qua tổn thương; đồng thời cảnh báo những nguy cơ của việc yêu sớm, đặt ra những tình huống, phân tích để con biết cách cư xử, biết quý trọng bản thân. Giờ con đã hiểu ra vấn đề, hứa sẽ tập trung học để có kết quả tốt cho các kỳ thi quan trọng sắp tới”.

Chị Thúy ở quận Cái Răng có con gái là Phương, đang học lớp 11. Hiện tại, Phương không chỉ học giỏi mà còn là cây văn nghệ của trường, nhiệt tình tham gia các phong trào. Phương may mắn có người mẹ tâm lý, thấu hiểu, đã đồng hành giúp con vượt qua cú sốc tình cảm. Hồi năm lớp 9, Phương rất thích người bạn cùng xóm và hẹn nhau thi vào ngôi trường mơ ước. Gia đình khá giả nên Phương thường tặng quà, mua sắm dụng cụ học tập, còn tặng tiền tiêu vặt, đặt trọn lòng tin vào đối phương. Nhưng sau đó, bạn này thích người khác, chia tay Phương. Từ cô bé năng động, Phương trở nên trầm lặng, ngoài giờ học thường nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai, đòi chuyển trường.

Khi rõ ngọn ngành, chị Thúy sắp xếp lại công việc, dành thời gian cùng con vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Chị tâm sự, phân tích thiệt hơn để con hiểu đúng về tình bạn, tình yêu tuổi học trò, hướng con vào những hoạt động thực tế bên ngoài để cân bằng sức khỏe, tinh thần. Tình yêu thương và sự bao dung của mẹ như ngọn đèn ấm áp soi đường, hỗ trợ Phương lấy lại sự tự tin, phát huy những ưu điểm sẵn có. Dần dà, Phương đã quên chuyện cũ, kết giao bạn mới, cùng hỗ trợ nhau học tập và luôn xem mẹ là “chuyên gia gỡ rối” mỗi khi có vướng mắc về các mối quan hệ giao tiếp, bạn bè…

Tình cờ kiểm tra điện thoại con trai đang học lớp 9, chị Ngọc ở quận Bình Thủy, tá hỏa khi thấy con kết bạn với nhiều người lạ trên mạng xã hội, truy cập vào một số trang web “đen”, còn xưng hô “ông xã, bà xã” với một bạn nữ trong lớp, tỏ tình, chọc ghẹo nhau với những lời lẽ không phù hợp. Theo nhật ký trò chuyện, con trai chị và bạn này đã từng hẹn đi chơi riêng… Sợ con sa vào những nội dung độc hại, chị Ngọc trò chuyện, dạy con những vấn đề liên quan sức khỏe giới tính và những kỹ năng tham gia mạng xã hội an toàn, rồi cài đặt, chặn những trang web không lành mạnh. Chị còn giáo dục con về pháp luật, cảnh báo những nguy cơ của việc đi quá giới hạn để con biết kiềm chế bản thân, không hành xử bồng bột trong chuyện tình cảm…

“Làm gì khi con yêu sớm ?” là trăn trở mà nhiều bậc phụ huynh đang gặp phải. Con ở lứa tuổi thiếu niên, nhất là bậc học THCS, là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con lên người lớn nên cơ thể, tâm tính có nhiều thay đổi, dễ bị tác động, chưa đủ nhận thức và hiểu biết, rất cần người lớn hướng dẫn để không đi sai đường. Khi trẻ lỡ yêu sớm, phụ huynh hãy tôn trọng cảm xúc của con, đừng xúc phạm, chửi mắng hay kiểm soát thái quá, khiến trẻ phản ứng tiêu cực, mà hãy giảng giải cho trẻ hiểu lứa tuổi này quan trọng nhất vẫn là việc học, cần giữ tình bạn bè trong sáng… Sự quan tâm giáo dục tốt từ gia đình cùng với tình yêu thương của người thân sẽ giúp trẻ thêm vững vàng, suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện tình cảm cũng như xây dựng tương lai cho mình.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết