23/03/2023 - 12:34

Khéo huy động sức dân 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Vận động xã hội hóa nâng cấp hẻm, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… là hiệu quả từ công tác vận động quần chúng của Tổ Dân vận khu vực 11, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Nhờ cán bộ (CB) khu vực “khéo” huy động sức dân đã góp phần giữ vững khu vực văn hóa, diện mạo đô thị, đời sống của nhân dân không ngừng nâng lên.

Người dân lát gạch vỉa hè hẻm 18, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Người dân lát gạch vỉa hè hẻm 18, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Những ngày giữa tháng 3, công nhân và bà con nhân dân hẻm 15, đường Hoàng Văn Thụ và hẻm 18, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh tất bật thi công lát gạch vỉa hè, làm mới hàng rào. Ông Trần Nhựt, người dân sống trong hẻm 15, bày tỏ: “Trước đây, mặt hẻm thấp, mỗi khi triều cường dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của bà con. Khi nghe CB khu vực thông báo Nhà nước đầu tư nâng mặt hẻm lên cao, tráng nhựa và vận động nhân dân đóng góp lát gạch vỉa hè, bà con đồng thuận cao. CB khu vực vận động những hộ có cuộc sống khấm khá đóng nhiều hơn để hỗ trợ các hộ còn khó khăn. Mọi khoản đóng góp đều được CB khu vực công khai rõ ràng”. Còn anh Thái Chiêu Nhân, người dân sống ở hẻm 18, nói: “CB khu vực tổ chức họp dân lấy ý kiến, công khai dân chủ rõ ràng, bà con đồng tình ủng hộ nâng cấp hẻm. Không chỉ đóng góp tiền, tôi còn phụ tiếp các hộ lát gạch vỉa hè. Mỗi người cùng nhau góp sức sẽ xây dựng khu dân cư nơi mình sinh sống sạch đẹp, văn minh”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 11, hẻm 15 và 18 có chiều dài 516m. Mặt hẻm thấp nên bị ngập khi triều cường dâng cao. Quận cải tạo, nâng cấp hệ thống hố ga thoát nước, hộc thu nước, rải đá và bê tông nhựa mặt hẻm. CB bộ khu vực cùng phường phối hợp vận động người dân đóng góp hơn 73 triệu đồng lát gạch vỉa hè. Năm 2022, CB khu vực cũng vận động xã hội hóa trong dân 5,5 triệu đồng nâng cấp hẻm 15/67 đường Hoàng Văn Thụ; vận động người dân đóng góp thay cờ mới, tạo vẻ mỹ quan đô thị trang trọng trong những ngày lễ, Tết. CB khu vực còn phối hợp vận động xã hội hóa 7 triệu đồng lắp 4 camera an ninh trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, người dân ở khu vực 11, cho biết: “Tôi đồng tình ủng hộ khi CB khu vực vận động góp tiền lắp camera an ninh. Hình ảnh từ camera an ninh là cơ sở để cơ quan chức xử lý các vụ tệ nạn xã hội, vi phạm an toàn giao thông, bỏ rác không đúng nơi quy định… góp phần xây dựng khu dân cư văn minh”.

Thực hiện tiêu chí phường văn minh đô thị về công tác giảm nghèo, CB khu vực 11 giới thiệu người dân vay hơn 1 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập. Từ năm 2022 đến nay, khu vực vận động xã hội hóa 359 phần quà trị giá hơn 87 triệu đồng; vận động tiền mặt, 20 ba lô, 500 quyển tập, 20 áo mưa với tổng trị giá 12 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp phát quà tặng 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi vui Trung thu; tổ chức mừng thọ, tặng quà cho 24 cụ cao tuổi với tổng trị giá 8,4 triệu đồng... Với những hoạt động chăm lo thiết thực, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2021, khu vực không còn hộ nghèo. Năm 2022, khu vực có 3 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Bà Mai Thị Anh Thư  chia sẻ: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn, tôi có tiền mua máy vắt sổ, làm khuy quần áo trẻ em bỏ mối ở chợ. Mỗi tuần tôi giao khoảng 50-70 bộ quần áo, lời 1-1,4 triệu đồng”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ trưởng Tổ Dân vận khu vực 11, mọi việc công khai dân chủ rõ ràng sẽ được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Tổ Dân vận khu vực sẽ tiếp tục tập trung vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, vận động xã hội hóa chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đạt các chỉ tiêu hằng năm, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, Chi bộ giữ vững thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ bài viết