Nhiều năm qua, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ duy trì các hội thi thường niên để bình chọn bác sĩ giỏi, điều dưỡng và hộ sinh chuyên nghiệp. Những người xuất sắc nhất sẽ được trao khánh vàng biểu dương. Đối với các thầy thuốc, khánh vàng là niềm động viên cho kết quả nỗ lực trong một giai đoạn, còn sức khỏe và sự an toàn của người bệnh mới chính là món quà quý giá nhất trong nghề y.

BS Bích Tuyên chụp ảnh lưu niệm với gia đình sản phụ sinh đôi chuẩn bị xuất viện.
Lớp khẩu trang y tế không giấu được ánh mắt vui tươi và giọng nói trong trẻo của nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thanh Nga ở Khoa Sản bệnh, BV Phụ sản TP Cần Thơ. Đó cũng là chỉ dấu thân quen để các bệnh nhân nhận diện được nữ hộ sinh tận tâm, nhiệt tình của khu vực điều trị cho thai phụ mắc COVID-19. Ngay khi BV triển khai điều trị nội trú cho thai phụ nhiễm COVID-19, chị Nga đã tham gia ê-kíp đồng hành cùng người bệnh, vừa theo dõi diễn biến bệnh, các chỉ số sức khỏe thai phụ, vừa chăm lo “tất tần tật” điều kiện sinh hoạt, dinh dưỡng và nhất là tinh thần của sản phụ tại buồng bệnh. Một số thai phụ tủi thân vào viện sinh nở một mình, vì cả nhà mắc COVID-19 phải cách ly y tế. Chị Nga động viên tinh thần họ, khơi dậy tấm lòng của những người cùng chung hoàn cảnh, san sẻ cho nhau trong giai đoạn khó khăn. Người nhà sản phụ thương chị Nga vất vả, cũng góp sức giữ gìn vệ sinh chung, xắn tay chăm lo cho các bà bầu.
Chị Nga chia sẻ: “Làm việc tại Khoa Sản bệnh, tôi tiếp cận nhiều mặt bệnh đa dạng, đồng thời, được sự chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn của lãnh đạo BV và khoa, bản thân khá yên tâm trong quá trình đồng hành với các mẹ bầu nhiễm COVID-19. Khó khăn lớn nhất của các thai phụ là lo lắng bệnh ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên tư vấn, giải thích cho chị em hiểu, tinh thần vững vàng chính là liều thuốc mạnh nhất để chiến thắng COVID-19”. Các mẹ bầu dần ổn định tâm lý, tinh thần kiên cường hơn. Nhiều thai phụ khỏi COVID-19, đã quay lại BV Phụ sản thành phố, gởi gắm niềm tin vượt cạn tại đây. Tình cảm giữa nữ hộ sinh Khoa Sản bệnh và các thai phụ càng trở nên thân thiết hơn.
Chị Lê Hồng Quyên, Hộ sinh Trưởng Khoa Sản bệnh, cho biết: “Người bệnh quý mến hộ sinh Nga lắm. Rất nhiều thư khen ngợi Nga với những tình cảm chân thành đã gởi tới BV. Chị Nga luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp, tích cực tham gia các phong trào của BV. Mỗi công việc Nga làm đều hướng tới bệnh nhân. Ở buồng bệnh, tất bật với công việc, Nga vẫn dành thời gian bố trí những chậu kiểng nhỏ, tái chế những vật dụng xinh xắn để không gian trở nên vui tươi, tạo tâm lý thoải mái cho thai phụ. Và hơn hết, chính là sự gần gũi, cởi mở với bệnh nhân trong thời gian họ lưu trú chăm sóc sức khỏe tại đây đã tạo sự tin yêu cho thai phụ”. Trong cuộc bình chọn điều dưỡng chuyên nghiệp năm 2021, tập thể BV đã chọn hộ sinh Nga để trao khánh vàng. Chị Nga tâm sự: “Khánh vàng có ý nghĩa tinh thần rất lớn, thể hiện sự tin yêu của đồng nghiệp”.
BS CKI Lê Thị Bích Tuyên cũng là một trong những cá nhân được nhận khánh vàng. Theo BS Bích Tuyên, khen thưởng của các cuộc thi chỉ là niềm vui chốc lát, động viên tinh thần các cán bộ y tế tiếp tục tận tâm hết mình vì người bệnh. Nhưng sự nghiệp, thành công trong cuộc đời người thầy thuốc, chính là sức khỏe của người bệnh. Bác sĩ giúp đỡ, chữa trị cho người bệnh được hồi phục, an toàn là niềm vui to lớn nhất.
BS Bích Tuyên đảm đương vừa nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa phụ trách lĩnh vực đào tạo ngắn hạn của BV ở Phòng Kế hoạch tổng hợp. BS Tuyên chia sẻ, song hành nhiều nhiệm vụ, mặc dù có vất vả, nhưng các công việc hỗ trợ lẫn nhau, vì sự phát triển chung của BV, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc, chữa trị cho người bệnh. Việc khám chữa bệnh ở các khoa, phòng giúp bác sĩ tham mưu lãnh đạo BV các kế hoạch đào tạo nhân lực hợp lý, tiếp cận các kỹ thuật cao, chuyên sâu ở các BV chuyên khoa đầu ngành, rút ngắn khoảng cách với y tế tuyến trên. Các y bác sĩ được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, thêm tự tin và giàu kinh nghiệm, sẽ nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người bệnh.
Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, BV Phụ sản TP Cần Thơ vẫn duy trì thường xuyên, linh hoạt các chương trình đào tạo cho đội ngũ cán bộ y tế thông qua hình thức trực tuyến hay đào tạo tại chỗ. BV tổ chức các lớp cập nhật phác đồ điều trị COVID-19 trên đối tượng sản phụ, xử trí sốc phản vệ với người tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, với vai trò BV chuyên khoa của thành phố, BV còn đảm trách nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống y tế cơ sở của thành phố và các BV ở các tỉnh lân cận. Đầu năm 2022, khi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tốt, BV Phụ sản TP Cần Thơ đã khởi động lại nhiều chương trình liên kết đào tạo nguồn nhân lực với tuyến trên, phối hợp hỗ trợ tuyến dưới.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG