27/03/2009 - 08:45

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Khẩn trương triển khai qui hoạch và lựa chọn phương án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

* Đưa thương hiệu xi măng Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngày 26-3-2009 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Tổng Công ty cần rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh với tinh thần tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao cạnh tranh nhằm đảm bảo vận tải thông suốt với giá cả ổn định.

Thủ tướng nêu rõ đường sắt là ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng và cũng là ngành có truyền thống đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng từ khi chuyển mô hình, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã từng bước đổi mới có hiệu quả như: Nâng cấp hạ tầng, đường, nhà ga, toa xe và cải tiến các dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân ngày càng tốt hơn với giá cả ổn định. Từ đó, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đời sống của trên 40 nghìn lao động... đều tăng. Đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát tăng cao như năm 2008, Tổng Công ty đã góp phần quan trọng trong bình ổn giá cả và đảm bảo thị phần trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh (chiếm 10% thị phần vận tải), đồng thời nâng cao năng lực chế tạo cơ khí và đổi mới mô hình hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, Thủ tướng đã chỉ ra những tồn tại yếu kém về chất lượng dịch vụ, đầu tư xây dựng hạ tầng... mà ngành cần kiểm điểm rút kinh nghiệm để triển khai sản xuất kinh doanh có hiệu quả, xây dựng ngành đường sắt trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh. Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty cần tập trung phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là ngày Tết, lễ, mùa thi... nâng cao chất lượng các dịch vụ với giá cả cạnh tranh... Thủ tướng đồng ý Tổng công ty xây dựng cơ chế đặc thù để huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh xuất khẩu đầu máy xe lửa diezen, thúc đẩy sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, từng bước hình thành Tập đoàn Đường sắt Việt Nam.

Đối với dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng Công ty phối hợp với các Bộ, ngành chức năng khẩn trương qui hoạch và hoàn thiện nội dung của dự án (báo cáo đầu tư cuối kỳ). Theo đó, phải phân tích rõ sự cần thiết, lựa chọn công nghệ và phương án xây dựng, nguồn vốn... Lựa chọn phương án ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

* Phát biểu tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) ngày 26-3-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Tổng Công ty cần xây dựng chiến lược phát triển cụ thể, chủ động khảo sát và xây dựng chương trình xuất khẩu xi măng để đưa thương hiệu xi măng của Vicem vươn ra thị trường khu vực và thế giới... phấn đấu xây dựng Vicem trở thành Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, Vicem trở thành chủ lực trong ngành công nghiệp mũi nhọn, đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, từ khi chuyển đổi mô hình, Tổng Công ty đã từng bước đổi mới, biết khai thác tiềm năng thế mạnh của đất nước, phát triển sản xuất, đảm bảo yêu cầu bình ổn giá cả trên thị trường. Đặc biệt là triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực sản xuất, tăng nguồn cung của nguồn lực xã hội như giảm định mức tiêu hao vật tư, đổi mới trang thiết bị hiện đại, nên năm 2008, tổng sản phẩm tiêu thụ của Vicem đạt cao với năm trước, đảm bảo đời sống ổn định cho trên 15.000 lao động với mức thu nhập khá.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết