17/01/2016 - 16:08

Khắc phục hạn chế, đưa ngành công thương phát triển

…Năm 2016, ngành công thương TP Cần Thơ cần khắc phục nhiều khó khăn, hạn chế để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, đưa ngành phát triển bền vững.

Cần quản lý tốt thị trường

Năm 2015, dù lực lượng chức năng thành phố tích cực vào cuộc, tiến hành nhiều đợt thanh kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng…vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Thậm chí, từng lúc, từng nơi có diễn biến tinh vi, phức tạp. Ngoài những mặt hàng như: thuốc lá điếu, đường cát, rượu ngoại, hàng tiêu dùng, vải, quần áo, đồ điện tử, thực phẩm chức năng, mắt kính, linh kiện xe máy…, năm qua, ngành chức năng thành phố còn phát hiện nhiều loại hàng buôn lậu khác như: mỹ phẩm, thuốc tân dược. Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên là thuốc tân dược quá hạn sử dụng; mỹ phẩm, rượu giả, mũ bảo hiểm, đồng hồ… Năm 2015, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 1.754 vụ và đã phát hiện, xử lý 1.271 vụ vi phạm.

 Thời gian qua, các hoạt động thương mại tại TP Cần Thơ diễn ra khá sôi động. Trong ảnh: Khách tham quan mua sắm hàng tại một hội chợ thương mại được tổ chức ở TP Cần Thơ.

Theo ông Nguyễn Văn Sanh, Phó Chi Cục trưởng, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công thương TP Cần Thơ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát thị trường, nhất là quan tâm phối hợp chặt với chính quyền các địa phương kiểm tra có trọng tâm trọng điểm nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán 2016, Chi cục sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra thị trường; trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, kiểm tra các chất độc hại dùng trong thực phẩm; kiểm tra xử lý kịp thời hàng nhập lậu, gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch…

Ông La Minh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp (C.T.C) Cần Thơ, cho rằng: "Các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm, làm tốt công tác quản lý thị trường, kiểm soát chặt chất lượng các loại hàng hóa bán trên thị trường để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thời gian tới, bình ổn giá thị trường không chỉ đòi hỏi bình ổn giá bán hàng hóa nhu thiết yếu, mà phải bình ổn cả giá bán nông sản của nông dân. Đồng thời, cần có sự phối hợp, gắn kết giữa các bên liên quan trong sản xuất và tiêu thụ để tạo điều kiện cho nền sản xuất phát triển ổn định". Cũng theo ông La Minh Hồng, hiện nay, các nước nhập khẩu ngày càng kiểm soát gắt gao chất lượng hàng hóa của Việt Nam. Trong khi nhiều loại hàng hóa nhập ngoại, nhất là hàng xuất xứ từ Trung Quốc buôn bán ở thị trường nước ta chưa được kiểm soát chặt về chất lượng nên giá bán rẻ. Ngành chức năng cần đẩy mạnh thanh kiểm tra để nâng cao khả năng cạnh tranh hàng trong nước trên "sân nhà".

Đa dạng mặt hàng xuất khẩu

Năm 2015 là năm thứ 2 liên tiếp ngành công thương TP Cần Thơ không thực hiện đạt mục tiêu xuất khẩu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố (gạo và thủy sản) gặp khó khăn về đầu ra, giá xuất khẩu giảm và các nước tăng cường áp dụng các rào cản kỹ thuật để hạn chế hàng nhập khẩu. Dù vậy, năm 2016, ngành công thương TP Cần Thơ vẫn mạnh dạn đề ra chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1,65 tỉ USD, tăng 19,9% so với năm 2015. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa là 1,47 tỉ USD, tăng 22,4% và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ là 180 triệu USD, tăng 2,9% so với năm 2015.

Nhiều nhà chuyên môn dự báo, xuất khẩu thủy sản và gạo trong năm 2016 sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện đạt mục tiêu xuất khẩu đề ra, đòi hỏi TP Cần Thơ nhanh chóng đa dạng các mặt hàng xuất khẩu, phát triển thêm nhiều thị trường. Theo ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, năm 2015, xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn, nhất là khi giá cá tra trong nước và xuất khẩu sụt giảm mạnh ở mức dưới giá thành sản xuất. Bước vào năm 2016, giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm sâu, chỉ còn khoảng 16.500 đồng/kg, khiến nhiều người nuôi cá bị lỗ vốn nặng. Điều này cho thấy việc đầu tư phát triển sản xuất và xuất khẩu cá tra trong thời gian tới chưa có khởi sắc về giá cả, trong khi các nước nhập khẩu hàng tiếp tục tăng cường các rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Dù vậy, với nhiều kết quả tích cực trong việc đa dạng các mặt hàng xuất khẩu, TP Cần Thơ có nhiều cơ hội tạo ra đột phá tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu từ những mặt hàng mới. Năm 2016, ngoài đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 180 ngàn tấn với giá trị 510 triệu USD và xuất khẩu gạo 860 ngàn tấn đạt giá trị 420 triệu USD, ngành công thương đặt mục tiêu tăng cường giá trị xuất khẩu của nhiều mặt hàng khác. Cụ thể: xuất khẩu hàng may mặc 130 triệu USD, lông vũ 50 triệu USD, cồn thực phẩm 35 triệu USD; sắt thép, đinh 16 triệu USD; phân bón, da thuộc các loại và nông sản chế biến, mỗi loại đạt giá trị xuất khẩu 15 triệu USD; dầu cá-mỡ cá 10 triệu USD; dầu cám trích ly 8 triệu USD…

Tại hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam yêu cầu toàn ngành công thương cần tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, chú ý đa dạng hóa các loại hàng phục vụ xuất khẩu, nhất là các mặt hàng xuất khẩu mới ngoài gạo và thủy sản gắn với việc xúc tiến thương mại, mở các thị trường xuất khẩu mới. Tăng cường công tác quản lý thị trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại và đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và sức cạnh tranh của nền sản xuất kinh doanh trong nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết