Hiện nay, chiếc điện thoại di động hòa mạng internet mang lại nhiều tiện ích, góp phần cho cuộc sống thêm vui vẻ, tích cực, nhất là đối với người cao tuổi. Bởi có điện thoại thông minh, thông qua mạng xã hội, người cao tuổi thuận lợi hơn trong việc liên lạc, duy trì các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, gắn kết tình cảm.

Người cao tuổi sử dụng điện thoại, mạng xã hội như kênh thông tin kết nối với bạn bè, con cháu. (ảnh mang tính minh họa)
Gần 8 năm nay, chiếc điện thoại thông minh trở thành người bạn thân thiết của cô Ngọc ở phường Ninh Kiều. Sau khi lo cho các con yên bề gia thất, cô Ngọc cất một căn nhà nhỏ ở riêng. Các con mua điện thoại rồi cài đặt facebook, zalo và hướng dẫn cách sử dụng để mẹ tiện liên lạc. Cô Ngọc hay vào trang cá nhân của con cháu, lưu hình ảnh, để khi nhớ mở ra xem. Những khi trời trở lạnh, mưa gió, cô Ngọc lên nhóm zalo gia đình nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe. Điện thoại của các con cô Ngọc có kết nối camera nên biết mẹ ở nhà thế nào, nhắc mẹ giờ uống thuốc, đóng cổng, khóa cửa buổi tối… Dù không gặp mặt trực tiếp thường xuyên nhưng những yêu thương, ân cần mọi người dành cho nhau luôn đong đầy.
Cô Ngọc kể: "Ngày nào con cháu cũng gọi video. Có điện thoại thông minh, mọi người nhìn thấy nhau, trò chuyện thoải mái; hình ảnh, tin tức chuyển cho nhau cũng dễ dàng. Hôm nào thấy tôi có vẻ mệt mỏi là tụi nhỏ ghé chăm sóc, nấu thức ăn mang qua". Nhờ sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và các ứng dụng, cô Ngọc chủ động được nhiều việc, từ đặt xe công nghệ đến mua hàng online… Nghỉ hưu, có thời gian rảnh, cô Ngọc cập nhật tin tức, nắm bắt thời sự, kết nối bạn bè, lập các nhóm zalo cùng sở thích nấu ăn, trồng cây, chia sẻ những tâm sự vui buồn, kinh nghiệm chữa trị những căn bệnh thường gặp ở người lớn tuổi... Từ khi sử dụng mạng xã hội, cô tìm lại được những người bạn thuở xưa, thỉnh thoảng lại hẹn đến nhà nhau chơi. Nhờ đó, cô Ngọc không có cảm giác cô đơn khi sống một mình và những lúc con cháu bận rộn.
Mỗi ngày, sau khi xong công việc, chị Kim Cúc ở phường Hưng Phú, thường lên zalo trò chuyện với mẹ và các anh chị em, người thân ở quê. Có chồng xa, những dịp lễ, Tết mới có điều kiện về thăm nhà nên chiếc điện thoại trở thành cầu nối gia đình. Mẹ chị Cúc hơn 60 tuổi, được các con hướng dẫn, sử dụng thành thạo điện thoại với các tính năng chụp ảnh, đăng trang cá nhân, chia sẻ thông tin, gọi video… Mẹ chị Cúc hay quay cảnh vườn cây ăn trái vào độ chín, ao cá, những món ngon chế biến từ chiếc bếp củi… rồi gởi con, cháu xem. Từ lâu, những món quà bằng hình ảnh của mẹ chị Cúc như chiếc cầu nối để mọi người luôn nhớ về nhau dù đi bất cứ nơi nào.
Chị Cúc chia sẻ: "Những khi căng thẳng, mỏi mệt vì công việc, được nghe giọng nói của mẹ và các anh chị qua những cuộc gọi video, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Các cháu có bà nhắc nhở cũng chăm ngoan hơn". Thường liên lạc nên mẹ chị Cúc nắm rõ tình hình các con, có gì hỗ trợ kịp thời. Và ngược lại, các con thấy mẹ vui khỏe mỗi ngày cũng yên tâm làm việc. Mẹ chị Cúc rất mê cải lương, nhờ chiếc điện thoại kết nối mạng mà tìm kiếm lại được những tuồng tích cũ, chia sẻ cùng bạn bè, mang đến những niềm vui ý nghĩa.
Trang zalo, facebook của cô Việt Thu ở phường Tân An cũng đầy ắp những hình ảnh ấm áp bên gia đình, bạn bè cùng những video, thông tin thú vị về cuộc sống. Từ khi nghỉ hưu, cô Thu tham gia nhiều phong trào ở địa phương, quay clip hát, múa trong nhóm văn nghệ, đăng lên trang cá nhân, được rất nhiều người yêu thích. Cô và chị em trong nhóm thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cháu, cách giữ lửa hôn nhân và hay rủ nhau tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng, kết nối thêm nhiều tấm lòng thơm thảo. Con cháu trong nhà theo dõi sát sao trang cá nhân của cô Thu, thả tim, bình luận, khen ngợi khiến cô thêm vui. Đối với cô Thu, mạng xã hội mang đến những trải nghiệm cuộc sống tích cực, mới mẻ, không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, kết nối cá nhân mà được cập nhật những thông tin kịp thời về các chính sách, pháp luật của Nhà nước… vận động con cháu, người quen cùng thực hiện, xây dựng gia đình văn hóa.
Hiện nay, trong các gia đình, con cháu có xu hướng tách ra ở riêng hoặc đi làm xa. Và rồi chiếc điện thoại kết nối internet đã đưa mọi người đến gần nhau hơn. Tuy nhiên, đối với người cao tuổi nên sử dụng mạng xã hội ở mức độ phù hợp và người thân cần nhắc nhở ông bà, cha mẹ tránh những hệ lụy không hay từ thế giới ảo, như lừa đảo trực tuyến, cảnh giác trước những thông tin tiêu cực, thiếu chính xác… Việc con cháu quan tâm gọi điện thoại thăm hỏi ông bà, cha mẹ là cần thiết, nhưng sẽ ý nghĩa hơn nữa nếu dành thời gian trực tiếp chăm sóc, chuyện trò, góp phần để người cao tuổi giữ được tinh thần lạc quan sống vui, sống khỏe.
KIỀU CHINH