25/05/2022 - 22:27

Huy động sức dân xây dựng đô thị văn minh 

Bài, ảnh: THANH THY

Từ năm 2021 đến nay, cán bộ phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, đã phát huy dân chủ, vận động nhân dân đóng góp hơn 9 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường, lắp đèn chiếu sáng và camera an ninh, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm cho diện mạo của phường thêm khởi sắc.

Cán bộ phường Thới An Đông thăm tổ hợp tác may gia công.

Bên cạnh Nhà nước đầu tư, nhiều tuyến đường ở phường Thới An Ðông được nâng cấp, mở rộng từ sự đóng góp của nhân dân. Ðiển hình như cán bộ phường, khu vực đã phối hợp vận động xây dựng tuyến đường Rạch Bần- quốc lộ 91B ở khu vực Thới An, với tổng trị giá 555 triệu đồng và 170 ngày công lao động. Ðược người dân sống hai bên tuyến đường đồng lòng đóng góp tiền, ngày công lao động, cán bộ khu vực đã vận động hỗ trợ xi măng để tráng bê tông tuyến đường. Ông Lê Văn Dũng ở khu vực Thới An, cho biết: “Cán bộ khu vực họp dân, phân tích hợp tình, hợp lý, gia đình tôi cùng bà con đồng lòng đóng góp để xây dựng đường được sạch đẹp, lưu thông dễ dàng”.

Từ năm 2021 đến nay, cán bộ phường Thới An Ðông đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc trị giá hơn 9 tỉ đồng để quận đầu tư mở rộng 6 tuyến đường. Ðối với các tuyến giao thông được nâng cấp, mở rộng, cán bộ phường, khu vực phối hợp vận động nhân dân lắp đèn chiếu sáng, cột cờ với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; vận động lắp 327 camera an ninh và có 40 camera kết nối với công an phường, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở các khu dân cư. Ông Ðinh Văn Kê sinh sống ở khu vực Thới Hòa, phấn khởi nói: “Trước đây, không có đèn đường, bà con đi lại ban đêm rất lo lắng. Do vậy, khi cán bộ vận động lắp đèn đường, các hộ đều đồng tình đóng góp. Ðêm về có đèn đường làm cho khu dân cư sáng hơn”.

Công tác chăm lo an sinh xã hội được chú trọng. Phường đã phối hợp vận động quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; duy trì mô hình vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo trợ thường xuyên cho 10 hộ neo đơn; vận động quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Năm 2021, cán bộ phường phối hợp xây dựng 12 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở. Năm 2022, phường đã khảo sát chuẩn bị xây dựng thêm 10 căn nhà… Bà Nguyễn Thị Hường, người dân khu vực Thới An, cho biết: “Mái tôn căn nhà cũ của tôi bị dột, nhà ngập khi mưa lớn, nhưng tôi không có tiền sửa chữa. Nhờ được cán bộ phường hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, gia đình tôi có nơi ở tươm tất hơn”.

Ðến tổ hợp tác may gia công khu vực Thới Thạnh, nhiều chị em đang cặm cụi làm việc. Chị Nguyễn Thị Bé Ba tâm sự: "Nhờ Hội LHPN phường giới thiệu học nghề, giới thiệu vay vốn, tôi có tiền mua dụng cụ may và liên kết với doanh nghiệp nhận hàng về gia công tại nhà, thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng. Chồng tôi mở xưởng in, hỗ trợ tôi in đồng phục thể thao theo yêu cầu của doanh nghiệp, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng". Hiện nay, tổ hợp tác may gia công này giúp 22 thành viên có việc làm, nâng cao đời sống. Hiện nay, phường Thới An đông có 14 tổ hợp tác, như: may gia công, sản xuất khô cá lóc, nuôi lươn không bùn, sản xuất nấm bào ngư, trồng xoài, trồng rau màu, trồng hoa kiểng, trồng nấm rơm,... giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 203 thành viên.

Theo đồng chí Nguyễn Gái Hoài, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới An Ðông, Ðảng ủy phường sẽ tiếp tục quán triệt và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong công tác dân vận nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao chất lượng các hoạt động. Trong đó, tập trung vận động nhân dân nâng cấp đường giao thông; xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động lắp camera an ninh; vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Thới An Ðông ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết