16/03/2024 - 12:42

Huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông 

Ðầu năm 2024, tuyến đường Mương Ðiều (bên trái) thuộc ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền được đưa vào sử dụng. Tuyến đường được đầu tư nâng cấp với tổng chi phí thực hiện trên 6,3 tỉ đồng, do Nhà nước và nhân dân cùng làm; trong đó, nhân dân hiến đất, hoa màu và vật kiến trúc trên 1,8 tỉ đồng. Ông Ðỗ Văn Hai, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Thọ 2A, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường này bị xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Khi huyện đầu tư nâng cấp tuyến đường, bà con rất ủng hộ, tình nguyện hiến đất, di dời vật kiến trúc, hoa màu... bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình. Giờ đây, có đường mới rộng rãi, khang trang, người dân rất phấn khởi”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên tuyến Kênh Chợ - Rạch Miễu (xã Nhơn Ái). Ảnh: CTV

Công trình đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tuyến Kênh Chợ - Rạch Miễu thuộc ấp Nhơn Phú và ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái cũng vừa được khánh thành. Tổng chiều dài công trình khoảng 3,6km, có 145 trụ điện do UBND huyện Phong Ðiền phối hợp Hội Cựu Chiến binh TP Cần Thơ thực hiện với tổng số tiền 669 triệu đồng.

Những năm qua, xã Nhơn Ái luôn quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Trong chiến dịch giao thông - thủy lợi - môi trường gắn với xây dựng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã đã huy động nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: tuyến Rạch Nốp (bên phải), tuyến Hai Tao - Sáu Bưởi, tuyến Kênh Chợ - Rạch Miễu với tổng chiều dài 8,5km. Giặm vá, sửa chữa 3.450m đường giao thông; mở rộng 5 điểm né xe tuyến Rạch Nhum (bên trái); nâng cấp, mở rộng 3 cây cầu; dọn cỏ và nạo vét khai thông 1.900m dòng chảy tuyến Rạch Chùa và Rạch Bờ Gáo...

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, Ðảng ủy, UBND xã Nhơn Ái chỉ đạo cán bộ địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự ATGT bằng nhiều hình thức: tuyên truyền miệng, lồng ghép trong hội họp, sinh hoạt... Các đoàn thể xã thực hiện nhiều công trình, phần việc nâng cấp đường, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn. Lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát các tuyến đường chính để nhắc nhở hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Ông Lê Bá Thịnh, Bí thư Ðảng ủy xã Nhơn Ái, cho biết, nhờ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ðảng ủy và UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp mọi người nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật về ATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm về giao thông; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn...

Kiến Quốc

 

Chia sẻ bài viết