28/03/2024 - 11:03

Huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của người dân 

Năm 2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được hệ thống chính trị quận Bình Thủy tổ chức thực hiện đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự… Qua phong trào thi đua DVK đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển.

Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều tuyến giao thông ở quận Bình Thủy được nâng cấp khang trang với sự đóng góp của nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thủy, năm 2023, qua phát động phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng các mô hình DVK, có 34 cơ quan, đơn vị đăng ký và thực hiện đạt 70 mô hình, công trình, phần việc trên các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 3 mô hình, quốc phòng an ninh có 4 mô hình, phát triển kinh tế có 19 mô hình, văn hóa - xã hội có 44 mô hình.

Điển hình các cơ quan, đơn vị đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc và góp tiền, ngày công lao động nâng cấp cầu, đường, hẻm, gắn đèn chiếu sáng… với tổng trị giá hơn 54 tỉ đồng. Trong đó, tuyến đường tổ 22 và tổ 23 thuộc khu vực Bình Yên A (phường Long Hòa) được cán bộ phường, khu vực vận động nhân dân hiến đất, hoa màu nâng cấp, với số tiền 295 triệu đồng. Ông Phan Văn Bắn, người dân khu vực Bình Yên A, cho biết: “Trước đây, đường này rộng chỉ khoảng 2m, đổ đá, có đoạn bê tông nhưng do mặt đường thấp nên bị ngập khi triều cường dâng cao, gây khó khăn trong việc đi lại. Do vậy, khi các cán bộ khu vực vận động mở rộng đường ra 4m, bà con rất đồng tình hiến đất và đóng góp tiền, ngày công lao động nâng cấp đường, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh”. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn phối hợp vận động nhân dân trồng hoa, lắp cột cờ và camera an ninh góp phần xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hệ thống Mặt trận các cấp trong quận phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức thành viên đã tổ chức vận động 23.839 phần quà, với tổng trị giá hơn 6,9 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 60 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 3,2 tỉ đồng. Chị Lê Thị Hoàng ở phường Trà Nóc, phấn khởi nói: “Chồng làm công nhân, tôi bán vé số dạo, lo cho cháu ngoại ăn học. Căn nhà xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Tôi rất mừng khi được các cán bộ hỗ trợ cất lại căn nhà tường vững chắc”.

Các đơn vị, địa phương tập trung nâng chất mô hình lĩnh vực quốc phòng - an ninh, như: nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ an toàn về an ninh trật tự; phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội khác và hành vi vi phạm pháp luật nhằm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế và làm giảm đến mức thấp nhất các tệ nạn xã hội. Qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều tin, giúp lực lượng công an ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước đăng ký xây dựng các phần việc: cải cách hành chính; trả hồ sơ đúng hẹn; tuyên truyền giáo dục pháp luật; giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; đối thoại với nhân dân...

Song song với việc xây dựng mô hình DVK mới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng chất 3 mô hình DVK cấp quận năm 2017 (mô hình nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về an ninh trật tự; mô hình hội viên làm kinh tế giỏi; mô hình 3 sạch) và 2 mô hình DVK năm 2018 (mô hình chăm lo cho đoàn viên, hội viên nghèo và khó khăn về nhà ở; mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm).

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thủy, phong trào thi đua DVK được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phong trào đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình DVK được triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó khẳng định chủ trương xây dựng mô hình DVK đã huy động các nguồn lực phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của người dân. Ban Dân vận Quận ủy sẽ tiếp tục tập trung nâng chất và xây dựng những mô hình DVK thiết thực, có sức lan tỏa, được nhân dân hưởng ứng, từ đó, thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.l

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết