24/05/2021 - 14:54

Họp báo thông tin sơ bộ kết quả bầu cử trên địa bàn TP Cần Thơ 

(CT) - Sáng 24-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBBC thành phố; Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC thành phố đồng chủ trì cuộc họp. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: ANH DŨNG

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã thông tin kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Theo đó, sáng 23-5, thành phố có 935 tổ bầu cử tiến hành khai mạc bầu cử (8 tổ bầu cử lực lượng vũ trang đã tổ chức bầu cử ngày 20-5). Tính đến 19 giờ ngày 23-5, thành phố có 946.873/948.356 cử tri trên địa bàn thành phố đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,84%. Thành phố có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 87 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; kết quả sơ bộ, thành phố đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố.

Theo đồng chí Phạm Văn Hiểu, thành công lớn nhất trong bầu cử là tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,84% - tỷ lệ rất cao. Khó khăn lớn nhất trong bầu cử của thành phố là rà soát, cập nhật và lập danh sách cử tri. Tổ bầu cử phường Phước Thới đã mang thùng phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 932 để những người cách ly thực hiện quyền công dân của mình. Tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Văn Hiểu đã trả lời thấu đáo nhiều ý kiến, vấn đề do cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo đài đặt ra.

Tin, ảnh: ANH DŨNG  

Chia sẻ bài viết