07/02/2025 - 18:52

Hội xét nghiệm Y học đầu tiên của vùng ÐBSCL được thành lập 

(CT) - Ngày 7-2, Hội Xét ngiệm Y học Cần Thơ công bố quyết định 2669/QÐ-UBND ngày 25-11-2024 của UBND TP Cần Thơ về việc thành lập Hội; đồng thời, tổ chức Ðại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 bầu Ban Chấp hành Hội.

Ban Chấp hành Hội Xét nghiệm Y học Cần Thơ ra mắt Ðại hội.

Kết quả, Ðại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 7 thành viên. TS Huỳnh Văn Trương, Giảng viên chính Bộ môn Xét nghiệm Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, kiêm nhiệm Phó Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Vĩnh Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội; hai Phó Chủ tịch Hội gồm: TS Trần Vũ Phương, Giảng viên chính, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm Trường Ðại học Cần Thơ và BS CKI Huỳnh Thị Tuyết Nga, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế quận Cái Răng. Bước đầu, hội có 50 hội viên và sẽ tiếp tục phát triển hội viên giai đoạn tới.

Hội Xét nghiệm Y học Cần Thơ do Sở Y tế TP Cần Thơ quản lý. Tại phiên chính thức, Ban Chấp hành cũng thông qua tôn chỉ, mục đích và phạm vi, lĩnh vực hoạt động của điều lệ Hội. TS Huỳnh Văn Trương, Chủ tịch Hội cho biết, lĩnh vực xét nghiệm đóng vai trò quan trọng trong công tác chẩn đoán và điều trị, tuy nhiên sự phát triển ở các đơn vị y tế chưa đồng bộ về chất lượng. Hội Xét nghiệm Y học Cần Thơ là đơn vị đầu tiên của vùng ÐBSCL được thành lập với mục tiêu kết nối, chia sẻ và hợp tác giữa các chuyên gia, đơn vị y tế, thúc đẩy ngành xét nghiệm các địa phương phát triển theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng.

Ðến dự Ðại hội, BS CKII Nguyễn Thành Lập, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế đánh giá cao sự ra đời của Hội Xét nghiệm Y học Cần Thơ. Mặc dù hệ thống y tế của thành phố phát triển, tuy nhiên, lĩnh vực xét nghiệm vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều đơn vị xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III, chưa tổ chức các hội nghị chuyên khoa xét nghiệm. Hy vọng Hội Xét nghiệm Y học Cần Thơ ra đời là động lực giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa, đồng thời, tham mưu cho các cơ quan quản lý y tế quan tâm đầu tư mạnh hơn lĩnh vực cận lâm sàng, trong đó có xét nghiệm,…

Tin, ảnh: THU SƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết