21/03/2025 - 19:01

Hội thảo Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực ĐBSCL lần thứ 10 

(CT) - Ngày 21-3, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ phối hợp Cục Dân số tổ chức hội thảo Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực ĐBSCL lần thứ 10. Nhiều chuyên gia đầu ngành lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, sơ sinh và đội ngũ cán bộ y tế sản nhi, dân số ở nhiều tỉnh, thành trong vùng tham dự. Về phía lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp trao khen thưởng của Cục Dân số cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Hội thảo gồm 3 phiên với 16 đề tài trong các lĩnh vực: sàng lọc, chẩn đoán và điều trị trước sinh; sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh lý sơ sinh; sàng lọc, chẩn đoán trước sinh - chẩn đoán hình ảnh. Nhiều đề tài chuyên sâu, cập nhật các tiến bộ mới được các chuyên gia đầu ngành đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, BV Từ Dũ, BV Nhi Trung ương chia sẻ, với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng sàng lọc, chẩn đoán và điều trị trước sinh và sơ sinh, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tối đa tỷ lệ trẻ vùng ĐBSCL sinh ra mắc dị tật bẩm sinh và bệnh lý di truyền. 

Tại hội thảo, BS CKII Nguyễn Xuân Thảo, Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh BV Phụ sản TP Cần Thơ chia sẻ kết quả hoạt động của Trung tâm. Năm 2024, Trung tâm đã thực hiện sàng lọc trước sinh cho gần 70.000 thai phụ trên tổng số gần 125.000 thai phụ, đạt tỷ lệ 55,4%, vượt chỉ tiêu Cục Dân số đề ra. Đối với sàng lọc sơ sinh, Trung tâm sàng lọc hơn 52.000 trẻ, bao gồm cả các trường hợp xã hội hóa và trong đề án. Đặc biệt, 100% trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TP Cần Thơ được sàng lọc. Công tác sàng lọc sơ sinh cũng được đẩy mạnh tại 12 tỉnh khu vực ĐBSCL, với trên 100.000 trẻ được sàng lọc, trong tổng số gần 145.000  trẻ sơ sinh, đạt tỷ lệ 70,5%. Để đạt được những thành tựu này, Trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đồng thời, chú trọng đào tạo đội ngũ, tăng cường hợp tác với các BV trong và ngoài nước, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như can thiệp bào thai, nâng cao chất lượng dịch vụ…

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số ghi nhận Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước và sơ sinh BV Phụ sản TP Cần Thơ đảm trách tốt vai trò trung tâm vùng trong 7 trung tâm của cả nước, góp phần to lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng dân số ĐBSCL. Cục Dân số đề nghị Sở Y tế, Chi cục Dân số các tỉnh, thành trong vùng tiếp tục phối hợp Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh BV Phụ sản TP Cần Thơ thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 theo Quyết định 1999/QĐ-TTg ngày 7-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Dịp này, Cục Dân số khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh vùng ĐBSCL. 

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết