14/12/2021 - 17:59

Hội thảo quốc tế kết hợp triển lãm ảnh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan 

Quang cảnh Hội thảo

Sáng 14/12/2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế kết hợp triển lãm ảnh về tăng cường hữu nghị và kết nối thương mại, đầu tư, du lịch Đà Nẵng - Thái Lan nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao CHXHCN Việt Nam - Vương quốc Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2021) theo hình thức bán trực tuyến.

Tham dự Hội thảo trực tiếp tại đầu cầu Đà Nẵng có ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố; ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng; ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố; ông Natthapol Na Songkhla, Quyền Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Souknivone Phommasone, Phó Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng; lãnh đạo các tổ chức thành viên trực thuộc Liên hiệp hữu nghị các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố; các vị lãnh đạo các sở, ban ngành, trường Đại học, Học viện; các diễn giả, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp quan tâm đến đầu tư Thái Lan tại thành phố Đà Nẵng.

Về khách dự trực tuyến có ông Nguyễn Viết Loan, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; ông Amnat Chulajata, Tham tán Công sứ, Giám đốc Văn phòng Cục xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Hà Nội; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh …

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn cho biết, trên nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, thành phố Đà Nẵng đang duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác thường xuyên với một số tỉnh của Thái Lan như Mukdahan, Nakhon Phanom, Phuket, Chiang Mai. Trước khi dịch COVID-19 xảy ra, thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, các đoàn chính quyền, các trường đại học và doanh nghiệp Thái Lan đến thăm, tham dự các hội thảo quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Tiềm năng hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Thái Lan còn rất lớn, đặc biệt là khi Đà Nẵng xác định mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á. Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại và Cảng Tiên Sa là điểm cuối của Tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan có nhiều cơ hội phát triển để đem lại lợi ích cho các bên có liên quan.

Phát biểu kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã nhấn mạnh: ''Trong suốt 45 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước liên tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, thể hiện đúng tinh thần quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan''. Với sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, với nhu cầu hợp tác để cùng phát triển của hai quốc gia cũng như với tiềm năng phát triển của hai nước, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ có nhiều động lực mới để phát triển toàn diện và vững chắc hơn nữa trong tương lai, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố đã định hướng về nội dung của hội thảo mang tính chất hữu nghị, tập trung làm rõ quan điểm của Thái Lan trong quan hệ hữu nghị với Việt Nam cũng như những quan điểm của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị đối với Thái Lan xuyên suốt lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước thời gian qua; làm rõ hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm tiếp tục duy trì, phát triển sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Từ đó, làm cơ sở để định hướng và hoạch định các phương thức phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác cấp địa phương giữa hai nước ngày càng phát triển.

Hội thảo đã lắng nghe các diễn giả trình bày 06 tham luận: Tham luận “Quan điểm của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị với Thái Lan” do ông Nguyễn Viết Loan, Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trình bày; Tham luận “Quan điểm của Thái Lan trong quan hệ hữu nghị với Việt Nam” do ông Natthapol Na Songkhla, Quyền Tổng lãnh sự Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày; Tham luận “45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Những kết quả đạt được và triển vọng” do ThS, NCS. Nguyễn Văn Tuấn, Học viện Chính trị khu vực III trình bày; Tham luận “Hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan tại Đà Nẵng trên các lĩnh vực thương mại, du lịch; ưu đãi vượt trội của Đà Nẵng so với các địa phương khác trong việc thu hút đầu tư nước ngoài” do bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố trình bày; Tham luận “Cơ hội đầu tư của doanh nghiệp Đà Nẵng tại Thái Lan” do ông Amnat Chulajata, Tham tán công sứ, Giám đốc Văn phòng Cục xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Hà Nội trình bày; Tham luận “Định hướng hợp tác giáo dục của Đại học Đà Nẵng với Thái Lan trong thời gian đến; thực trạng và triển vọng về việc dạy tiếng Việt cho sinh viên Thái Lan và việc dạy tiếng Thái Lan cho sinh viên Việt Nam tại Đà Nẵng” do PGS.TS. Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng trình bày.

Sau mỗi tham luận, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ, đóng góp ý kiến sôi nổi; qua đó, chỉ ra nhiều cơ hội, tiềm năng, định hướng và cách thức phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan nói chung, giữa Đà Nẵng với các địa phương của Thái Lan nói riêng trong thời gian tới.

Nguồn: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng

Chia sẻ bài viết