18/03/2021 - 21:14

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HÐND quận, huyện 

(CT) - Ngày 18-3, Ủy ban MTTQVN các quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thới Lai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HÐND quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng và các tổ chức thành viên biểu quyết thống nhất thông qua biên bản hiệp thương lần thứ hai. Ảnh: Tâm Khoa

Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND quận, huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử; tờ trình dự kiến danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HÐND quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN quận đã biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 68 người. Trong đó, thành phần gồm: tổ chức chính trị 9 người, Ủy ban MTTQVN quận 1 người, tổ chức chính trị - xã hội 7 người, tổ chức xã hội 9 người, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 3 người, cơ quan nhà nước 22 người, đơn vị sự nghiệp 9 người, tổ chức kinh tế 2 người, đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp 5 người, tự ứng cử 1 người. Về cơ cấu kết hợp như sau: nữ 27 người (tỷ lệ 39,7%), ngoài Ðảng 9 người (tỷ lệ 13,24%), dưới 40 tuổi 12 người (tỷ lệ 17,65%), dân tộc thiểu số 2 người (tỷ lệ 2,94%), tôn giáo 5 người (tỷ lệ 7,35%), tái cử 23 người (tỷ lệ 57,5%).

Ðại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng trình bày tờ trình thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 63 người. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận và các tổ chức thành viên đã biểu quyết thống nhất. Trong đó, về thành phần, số lượng: tổ chức chính trị 8 người (tỷ lệ 12,69%), tổ chức chính trị - xã hội 9 người (tỷ lệ 14,28%), tổ chức xã hội 1 người (tỷ lệ 1,58%), đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 3 người (tỷ lệ 4,76%), cơ quan nhà nước 17 người (tỷ lệ 26,98%), đơn vị hành chính cấp dưới 13 người (tỷ lệ 20,63%), đơn vị sự nghiệp 4 người (tỷ lệ 6,34%), tổ chức kinh tế 3 người (tỷ lệ 4,76%), cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 3 người (tỷ lệ 4,76%), tôn giáo 2 người (tỷ lệ 3,17%). Về cơ cấu kết hợp gồm: nữ 27 người (tỷ lệ 42,85%), dân tộc thiểu số 3 người (tỷ lệ 4,76%), ngoài Ðảng 8 người (tỷ lệ 12,69%)…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy báo cáo danh sách sơ bộ người ứng cử là 60 đại biểu, 100% đại biểu thống nhất giới thiệu. Trong đó, Khối Ðảng 11 đại biểu; tổ chức chính trị - xã hội 11 đại biểu; cơ quan nhà nước 14 đại biểu (giảm 3 so với hiệp thương lần thứ nhất); đơn vị sự nghiệp 2 đại biểu; đơn vị hành chính cấp dưới 16 đại biểu (giảm 2 so với hiệp thương lần thứ nhất); tổ chức xã hội - nghề nghiệp 3 đại biểu; dân tộc 1 đại biểu (giảm 1 so với hiệp thương lần thứ nhất); tôn giáo 1 đại biểu; tự ứng cử 2 đại biểu. Về cơ cấu kết hợp 46,67% đại biểu nữ; dân tộc 1,67%; ngoài Ðảng 11,67%; dưới 40 tuổi 38,33%; tái cử 31,67%; tôn giáo 1,67%.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của quận Ô Môn đã biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử là 58 người. Trong đó, tổ chức chính trị 7 người; tổ chức chính trị - xã hội 7 người; tổ chức xã hội 1 người; đơn vị vũ trang nhân dân 2 người; cơ quan nhà nước quận 12 người; đơn vị hành chính cấp dưới 8 người; đơn vị sự nghiệp của quận 4 người; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 14 người; tổ chức kinh tế 2 người; tôn giáo 1 người. Trong tổng số 58 người ứng cử, nữ 25 người (tỷ lệ 49%); trẻ (dưới 40 tuổi) 20 người (tỷ lệ 39,21%); ngoài Ðảng 5 người (tỷ lệ 9,8%); dân tộc thiểu số 5 người (tỷ lệ 8,6%); tôn giáo 1 người (tỷ lệ 1,72%).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai và các tổ chức thành viên đã biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 62 người ứng cử. Trong đó: tổ chức chính trị 10 người; tổ chức chính trị - xã hội 6 người; tổ chức xã hội 1 người, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 2 người; cơ quan nhà nước 19 người; đơn vị hành chính cấp dưới 8 người; đơn vị sự nghiệp của huyện 5 người; tổ chức kinh tế 3 người; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 5 người và tôn giáo 2 người.

Về cơ cấu: nữ 27 người (tỷ lệ 43,51%); dân tộc thiểu số 3 người (tỷ lệ 4,83%), ngoài Ðảng 6 người (tỷ lệ 9,67%), dưới 40 tuổi 15 người (tỷ lệ 24,19%) và tôn giáo 2 người (tỷ lệ 3,22%).

Nhóm PV CTXH

Chia sẻ bài viết