08/02/2012 - 09:40

Hội nghị báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

(CT)- Hôm qua (7-2-2012), tại Hội trường UBND thành phố đã diễn ra Hội nghị báo cáo (lần thứ 4) đồ án điều chỉnh quy hoạch (QH) chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 do Phân viện QH đô thị Nông thôn Miền Nam (Bộ Xây dựng) phối hợp với chuyên gia QH Vương quốc Bỉ thực hiện. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, các sở ban ngành, các đồng chí lão thành cách mạng qua các thời kỳ đã đến dự và đóng góp ý kiến cho hội nghị. Hội nghị còn có sự góp mặt của nhóm cố vấn kỹ thuật lập QH thuộc Đại học Leuven - Vương quốc Bỉ; nhóm chuyên gia tư vấn phản biện thuộc Viện QH Lyon và Công ty DECO - Cộng hòa Pháp phản biện báo cáo đồ án này...

Đồ án điều chỉnh QH chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Cần Thơ trong bối cảnh mới nhằm phát huy vai trò vị thế của thành phố trong mối quan hệ vùng. Điều chỉnh QH chung xây dựng thành phố còn định hướng phát triển không gian đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Việc đề xuất điều chỉnh QH còn nhằm nhận dạng tính chất đặc thù ĐBSCL của thành phố và cụ thể hóa bản sắc độc đáo của đô thị, cụ thể hóa khu vực ngoại vi và nông thôn TP Cần Thơ. Từ đồ án QH này sẽ phát triển tầm nhìn, cung cấp một bộ khung và các nguyên tắc không gian để định hướng phát triển đô thị, tạo ra những chiến lược phát triển mở và linh hoạt cho phép xác định những viễn cảnh tương lai cũng như cấu trúc đô thị. Đồ án hướng đến phát triển TP Cần Thơ thành một đô thị công nghiệp; trung tâm thương mại, dịch vụ; trung tâm khoa học - công nghệ; trung tâm y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, đồng thời bảo đảm an ninh - quốc phòng trong khu vực...

Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến phản biện đa dạng, cởi mở của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ nhưng đa số đều ủng hộ các đề xuất của tác giả với định hướng QH mở, đáp ứng phát triển lâu dài, có tính khoa học... Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn, cho biết: TP Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài lập đồ án QH và phản biện với mục tiêu chọn tư vấn có kinh nghiệm - vừa tiếp cận được tri thức trong và ngoài nước. Với đồ án được nghiên cứu công phu này sẽ hạn chế tối đa việc điều chỉnh (thay đổi) trong tương lai và có giá trị sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, đây là QH có định hướng lâu dài, có tính chất chủ động và cần có thời gian để phân kỳ đầu tư. Bí thư Thành ủy nhất trí quan điểm đồ án QH của các tác giả đề xuất, TP Cần Thơ đã thực hiện đúng lộ trình, chấp hành nghiêm túc về thủ tục lập QH của Bộ Xây dựng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn cơ bản thống nhất các ý kiến đề xuất của nhóm tác giả trong việc định hướng QH này. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh đồ án, nhóm tác giả cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, ý kiến phản biện của các chuyên gia trong và ngoài nước để đồ án hoàn thiện hơn, tiếp tục thông qua lãnh đạo thành phố thời gian tới, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

T.KHIÊM

Chia sẻ bài viết