06/10/2009 - 08:50

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và IFRC kêu gọi quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 4,75 triệu USD giúp nhân dân bị thiệt hại do bão số 9

* Ban Chấp hành Trung ương Đảng ủng hộ đồng bào vùng bão lụt
* Cả nước cùng đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả cơn bão số 9

Ngày 5-10, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Ngọc Tăng cho biết: Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) đã giúp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam ra Lời kêu gọi khẩn cấp nhằm trợ giúp về lương thực, hàng hóa, hỗ trợ sinh kế, nước sạch, vệ sinh, xây dựng nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 9 (bão Ketsana).

Lời kêu gọi khẩn cấp ban đầu kêu gọi quốc tế ủng hộ hơn 4,75 triệu đô- la Mỹ bằng tiền mặt, hàng hóa hoặc hỗ trợ khác nhằm giúp đỡ Hội CTĐ Việt Nam cứu trợ các hộ gia đình vùng bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Cụ thể, bằng khoản kinh phí kêu gọi được, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiến hành mua 2.100 tấn gạo cung cấp cho 50.000 gia đình ở các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Quang Ngãi, Kon Tum, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Trị. Trong vòng một tháng, mỗi người ở các tỉnh, thành phố này sẽ được cung cấp 10 kg gạo. Trong thời gian sớm nhất, Hội CTĐ Việt Nam sẽ cung cấp 10.000 thùng hàng gia đình cho 10.000 hộ gia đình ở 12 tỉnh, thành phố Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên. Mỗi hộ sẽ được cung cấp một thùng hàng gia đình gồm: 1 bộ nồi nấu ăn, 1 màn, 2 chăn, 1 xô nước 10 lít, một thùng chứa nước 40 lít.

Nước sạch và vệ sinh môi trường là vấn đề cấp bách đối với người dân bị ảnh hưởng thiên tai nên Hội CTĐ sẽ hỗ trợ nguồn lực để phục hồi hoặc tái thiết công trình nước sạch và vệ sinh cho 7.500 hộ gia đình. Chương trình này sẽ được lồng ghép với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hưởng lợi. Khoản kinh phí kêu gọi được cũng sẽ được dành để hỗ trợ xây nhà chữ thập đỏ cho 1.000 hộ gia đình khó khăn, bị thiệt hại nặng nề nhất.

Ngay sau khi bão số 9 xảy ra, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị nạn bằng tiền và hàng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Các Hội Chữ thập đỏ Đức, Australia đã hỗ trợ máy lọc nước sạch cho đồng bào vùng ngập sâu. Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã phân bổ khoản kinh phí hơn 324.000 đô-la Mỹ từ ngân quỹ khẩn cấp giúp đỡ nhân dân vùng bị nạn.

* Chiều 5-10, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.

Với tinh thần tương thân, tương ái, bằng tình cảm và tấm lòng của mình, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã tham gia ủng hộ, chung tay cùng các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân cả nước chia sẻ nỗi đau thương, mất mát, giúp đỡ đồng bào vùng bị nạn vươn lên, nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

* Tính đến ngày 5-10, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ở trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài... đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 9 gây ra thông qua Quỹ Cứu trợ Trung ương (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) gần 28 tỉ đồng cùng số hàng hóa trị giá hàng trăm triệu đồng. Ban Cứu trợ Trung ương đã quyết định hỗ trợ đợt 1 số tiền là 5,6 tỉ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương tới 12 tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng do cơn bão số 9 gây ra.

Với tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 9, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã vận động toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan tham gia đóng góp mỗi người ít nhất một ngày lương và trích quỹ 200 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống.

NHÓM PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết