29/03/2025 - 19:14

Học viện Quân Y chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cho Bệnh viện Quân Y 121 

Sáng 29-3, Bệnh viện (BV) Quân Y 121 tiếp đoàn Học viện Quân Y đến thảo luận về hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Việc triển khai kỹ thuật này tại BV Quân y 121 không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhiều gia đình hiếm muộn, mà còn góp phần khẳng định vị thế của BV trong lĩnh vực y học quân sự và dân sự...

BV Quân Y 121 tiếp đoàn Học viện Quân Y chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo ước tính, tại Việt Nam mỗi năm có hơn 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn (chiếm tỷ lệ khoảng 7,7%). Trong số này, khoảng 50% là cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30. Đặc biệt, tỷ lệ vô sinh thứ phát (vô sinh sau một lần có thai) đang gia tăng đến 15-20% sau mỗi năm và chiếm hơn 50% các cặp vợ chồng vô sinh. Các chuyên gia cũng lưu ý, những cặp vợ chồng từng có con nhưng sau 6 tháng không dùng các biện pháp tránh thai mà chưa đậu thai thì có thể bị vô sinh thứ phát, cần khám, điều trị kịp thời.

Vô sinh, hiếm muộn cũng là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện xu hướng mức sinh thấp hiện nay. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, mức sinh của khu vực thành thị, các tỉnh vùng ĐBSCL có mức sinh thực tế đều dưới mức sinh thay thế. Trong đó một số tỉnh, thành phố có mức sinh rất thấp tới 1,48 con. Tỷ lệ vô sinh và hiếm muộn tại khu vực này đang gia tăng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

Việc triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại BV Quân Y 121 nhằm giúp người dân trong khu vực ĐBSCL tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ hỗ trợ sinh sản hiện đại, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, mang lại hy vọng và cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, nhấn mạnh: Việc triển khai kỹ thuật này có ý nghĩa nhân văn rất lớn, đề nghị lãnh đạo BV Quân Y 121 khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư hóa chất, thuốc; cử nhân lực có năng lực, trình độ, tâm huyết và thủ tục pháp lý, phấn đấu tháng 11-2025 triển khai, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9. BV đã chuẩn bị mặt bằng để triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; đang tìm kiếm, phân bổ nguồn vốn ưu tiên đầu tư mua sắm và dự kiến nhân sự gồm 6 đồng chí để đưa đi đào tạo.

Khảo sát thực tế tại Khoa Sản. Trong ảnh: Thầy thuốc Bệnh viện Quân Y 121 báo cáo lãnh đạo Quân khu 9, Học viện Quân Y về chuyên môn.

Đại tá PGS.TS Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y khẳng định: “Học viện Quân Y đã chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trong và ngoài nước. Hôm nay, chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cho BV Quân Y 121. Trong chuyến làm việc này, đoàn khảo sát cơ sở vật chất, đánh giá năng lực của BV Quân Y 121, đề ra kế hoạch cụ thể trong thời gian tới. Chúng tôi xác định đã làm, làm đến nơi đến chốn, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, thời gian hoàn thành, không chờ nhau. Việc triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không chỉ có ý nghĩa giúp người dân hiếm muộn, mà còn thực hiện chế độ chính sách cho bộ đội. Với ý nghĩa nhân văn này, Học viện sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ”.

Đại tá BS.CKII Trần Mạnh Hùng, Giám đốc BV Quân Y 121, cho biết: “Nhu cầu được tiếp cận với các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, ngày càng tăng cao. Nhận thức rõ điều này, Ban Giám đốc BV đã chủ động tìm kiếm sự hợp tác, hỗ trợ từ các đơn vị đầu ngành trong cả nước và Học viện Quân Y nói chung, Viện mô phôi lâm sàng quân đội là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ tận tình, chuyên nghiệp của các chuyên gia từ Học viện Quân y, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm sẽ sớm được triển khai thành công tại bệnh viện, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình”.

Bài, ảnh: H.HOA

 

Chia sẻ bài viết