09/01/2018 - 10:02

Học tốt, tình nguyện tốt 

Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ nói riêng kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, ra sức thi đua học tập và rèn luyện tốt. Cùng với cả nước, HSSV TP Cần Thơ hăng hái tham gia các phong trào thi đua học tập, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều SV học tốt, tình nguyện tốt. Báo Cần Thơ xin giới thiệu 3 SV có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

Trương Văn Giàu - vượt khó, học tốt

Gia cảnh khó khăn, cha làm thuê kiếm sống nên sau khi tốt nghiệp THPT, Trương Văn Giàu, SV ngành Điện Công nghiệp (Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ) chọn học nghề, mong sau này có nghề nghiệp ổn định để phụ giúp gia đình. Chăm chỉ học tập nên từ khi học phổ thông đến lúc là sinh viên, Giàu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, Giàu đạt giải Nhất hội thi Tay nghề cấp thành phố, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức tháng 12-2017. Đề thi của Giàu là lắp đặt tủ điện hoàn chỉnh, vận hành động cơ điện, với thời gian 240 phút. Nhờ nắm vững thực hành, sau hơn 70 phút, Giàu hoàn thành phần thi, kết quả đạt điểm tuyệt đối (100 điểm). Theo đánh giá của Ban giám khảo, Giàu lắp đặt tủ điện đảm bảo an toàn, hệ thống dây dẫn gọn gàng, đẹp và hợp lý.

Trương Văn Giàu bên tủ điện tự lắp đặt.

Trương Văn Giàu bên tủ điện tự lắp đặt.

Để đạt kết quả trên, Giàu đã nỗ lực rất nhiều trong học tập. Nhà cách trường hơn 20km, Giàu phải sắp xếp thời gian để bảo đảm giờ giấc học tập, thực hành... Những buổi không có tiết học, Giàu tranh thủ cùng bạn bè trao đổi lý thuyết, vào xưởng nhà trường thực hành các bài tập. Kiến thức, kỹ thuật chưa vững, Giàu mạnh dạn trao đổi với bạn bè hoặc tham khảo ý kiến thầy cô. Giàu chia sẻ: “Muốn vững tay nghề, em phải thường xuyên thực hành để thao tác thuần thục”.  Là lớp trưởng, Giàu tổ chức các bạn học nhóm, chia sẻ kinh nghiệm để cùng tiến bộ trong học tập.

Gần 2 năm qua, Giàu nhận sửa đồ điện tử, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt gia đình cho khách hàng. Đó vừa là môi trường lý tưởng giúp Giàu thực hành, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, vừa có thể kiếm thêm thu nhập. Từ công việc bán thời gian này, mỗi tháng, Giàu thu nhập khoảng 1 triệu đồng, góp phần trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Giàu chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp, em đăng ký đi làm việc ở nước ngoài để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, vốn liếng. Sau đó, về nước mở cửa hàng thiết bị và sửa chữa điện”. Giàu dự định đăng ký học thêm ngoại ngữ hoặc tham gia các lớp huấn luyện để nâng cao kỹ năng mềm, làm hành trang khởi nghiệp. 

Nguyễn Thanh Trọng - gương sáng tình nguyện

4 năm qua, Nguyễn Thanh Trọng (quê ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) SV ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tích cực tham gia và là hạt nhân khơi dậy nhiều phong trào tình nguyện của trường. Ngay khi vừa trúng tuyển vào trường (tháng 10- 2013), Trọng đăng ký tham gia Đội tình nguyện với nhiều hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng. Năm 2015, Trọng được tín nhiệm bầu làm Đội phó rồi Đội trưởng Đội tình nguyện cho đến nay.

Nguyễn Thanh Trọng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện.

Nguyễn Thanh Trọng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện.

Hằng năm, Đội tham gia thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, do Đoàn - Hội SV trường triển khai ở xã Thới Đông, xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ) và một số phường ở quận Bình Thủy. Trọng 4 lần tham gia chiến dịch và nhiều hoạt động tình nguyện tại trường. Năm 2017, Trọng vận động các thành viên Đội tham gia các hoạt động tình nguyện ở xã Đông Thắng. Kết quả, Đội hỗ trợ bà con địa phương xây dựng 1 cầu bê tông; lắp đặt 100 cột cờ, hệ thống điện cho hơn 60 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, ra quân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, trồng hoa kiểng, góp phần giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trước đó, từ năm 2013 - 2016, Đội triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng ở xã Thới Đông, như: xây dựng cổng rào an ninh trật tự; sửa chữa đường giao thông; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; phổ cập tin học… Trọng bộc bạch: “Mỗi khi tôi lắp đặt hệ thống điện mới, an toàn, tặng bóng đèn treo trước ngõ, bà con rất phấn khởi. Tôi rất tự hào khi đem kiến thức học được, làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng”.

Đội tình nguyện Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ phối hợp Đoàn Thanh niên các phường: An Hòa (quận Ninh Kiều) và An Thới (quận Bình Thủy) tổ chức ra quân tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nổi bật là xóa trắng các biển quảng cáo trái phép; nhắc nhở tiểu thương không lấn chiếm vỉa hè, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Năm 2017, Đội vinh dự được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen. Trọng được Trung ương Hội SV Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào SV.

Nguyễn Văn Quận - “sao” tiếng Anh

Bạn bè ví von Nguyễn Văn Quận, SV ngành Ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Cần Thơ) là “sao” tiếng Anh bởi thành tích học giỏi. Quận còn xuất sắc đạt giải Nhì hội thi tiếng Anh “Star Awards” cụm thi Cần Thơ và giải Khuyến khích hội thi tiếng Anh cho SV toàn quốc (do Trường Đại học Cần Thơ đăng cai tổ chức tháng 11-2017). Qua đó, Quận được thử thách, rèn luyện khả năng phản xạ, xử lý tình huống thông qua các phần thi: tự giới thiệu, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức xã hội; hùng biện bằng tiếng Anh về quan điểm bản thân đối với những vấn đề thời sự giới trẻ đang quan tâm.  

Nguyễn Văn Quận nỗ lực tự học, tự rèn để hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Văn Quận nỗ lực tự học, tự rèn để hoàn thiện bản thân.

Quận chia sẻ, để học tốt tiếng Anh, bên cạnh tham gia học nhóm với bạn bè, tự học qua mạng hoặc sách báo ngoại văn, Quận lên mạng xem phim, nghe nhạc hoặc tìm kiếm những chủ đề thi nói tiếng Anh để nâng cao kỹ năng nghe - nói. Quận còn làm hướng dẫn viên cho du khách nước ngoài để rèn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí học tập. Quận chia sẻ: “Khi hướng dẫn du khách nước ngoài, em sắp xếp tour cho du khách tham quan các di tích lịch sử - văn hóa để giới thiệu, quảng bá truyền thống, nét đẹp văn hóa thành phố đến bạn bè thế giới”.

Với thành tích học giỏi, tháng 11-2017, Quận được trường xét chọn tham gia chương trình trao đổi SV tại Phranakhon University (Thái Lan). Trong 5 ngày, Quận tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, chia sẻ phương pháp học tập với SV trường bạn. Theo Quận, SV nước bạn có kỹ năng làm việc nhóm tốt, mạnh dạn, tự tin thể hiện chính kiến. Quận đang thu thập tư liệu bổ sung để hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp liên quan kỹ năng mềm. Quận tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ do Đoàn - Hội SV trường tổ chức. Quận ước mơ sau này sẽ làm trong công ty đa quốc gia để thử thách bản thân và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

HỒ THÁI

Chia sẻ bài viết